Bolivia rúng động giữa mưu toan đảo chính của quân đội

Bolivia rúng động giữa mưu toan đảo chính của quân đội

27/06/2024 12:27 GMT+7

Ngày 26.6, binh lính Bolivia vũ trang hạng nặng và có xe bọc thép đã kiểm soát quảng trường trung tâm tại thủ đô nước này, nơi đặt dinh tổng thống và tòa nhà Quốc hội. Tổng thống Bolivia gọi hoạt động này là mưu toan đảo chính.

Một chỉ huy quân sự được cho là đã yêu cầu binh lính "giữ nguyên vị trí" khi đang bao vây quảng trường Murillo.

Tổng thống Bolivia Luis Arce yêu cầu ngừng hoạt động quân sự và lên án điều mà ông xem là "việc huy động bất thường" một số đơn vị vũ trang tại thủ đô La Paz.

Trong đoạn video đăng tải trên Facebook, ông Arce xuất hiện cùng nhiều quan chức chính phủ, phát biểu kêu gọi người dân "vận động" vì nền dân chủ và chống đảo chính.

Theo một nhân chứng, một xe bọc thép đã lao vào phá cửa dinh tổng thống và nhiều binh lính chạy vào đây.

Bolivia rúng động giữa mưu toan đảo chính của quân đội- Ảnh 1.

Binh lính Bolivia xuất hiện tại quảng trường trung tâm ở thủ đô La Paz.

Reuters

Cựu Tổng thống Evo Morales, người đã công khai đối lập với ông Arce dù đều cùng tham gia một phong trào chính trị, cáo buộc tướng Juan Jose Zuniga đứng đầu cuộc đảo chính.

Căng thẳng tại Bolivia đã gia tăng trước kì bầu cử năm 2025 khi ông Morales lên kế hoạch đối đầu với ông Arce, gây chia rẽ trong đảng cầm quyền và bất ổn chính trị rộng lớn.

Nhiều người không muốn ông Morales quay lại nắm quyền. Ông đã lãnh đạo Bolivia từ năm 2006 đến 2019, khi ông bị lật đổ sau nhiều cuộc biểu tình. Một chính phủ bảo thủ lâm thời lên nắm quyền thay thế. Ông Arce thắng cử vào năm 2020.

Quốc gia Nam Mỹ này cũng phải đang đối mặt với suy thoái kinh tế khi dự trữ ngân hàng trung ương cạn kiệt và áp lực lên tiền tệ Bolivia gia tăng vì xuất khẩu khí đốt gặp khó khăn.

Mỹ cho biết đang giám sát tình hình chặt chẽ và kêu gọi kiềm chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.