Cuộc đấu của ông Trump và ông Desantis?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/04/2023 10:32 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch cho chuyến trở lại bang Iowa vào cùng ngày Thống đốc bang Florida Ron DeSantis sẽ có mặt ở bang này.

AP dẫn lời một quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump hôm 29.4 cho hay cựu tổng thống có kế hoạch đến bang Iowa (Mỹ) vào ngày 13.5 để dẫn đầu một cuộc mít tinh tại một công viên rộng lớn ở trung tâm thành phố Des Moines thuộc bang này.

Vị quan chức trên cho biết thêm cuộc mít tinh ở thành phố Des Moines đã được lên kế hoạch trong nhiều tuần và nhằm mục đích xác định những người ủng hộ và tình nguyện viên.

Cũng trong ngày 13.5, Thống đốc DeSantis dự kiến sẽ dẫn đầu buổi gây quỹ mùa hè hằng năm của Hạ nghị sĩ Iowa Randy Feenstra ở tây bắc Iowa và phát biểu tại một buổi tiệc gây quỹ vào tối cùng ngày ở thành phố Cedar Rapids, theo AP.

Những sự kiện trên là dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh ngày càng tăng nhiệt giữa cựu Tổng thống Trump và Thống đốc DeSantis, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, trong bối cảnh hai ông là những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, theo AP.

Sự kiện sắp tới báo hiệu cuộc cạnh tranh giữa hai ông Trump và DeSantis tăng nhiệt? - Ảnh 1.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Reuters

Ông Trump và các đồng minh của ông ngày càng trở nên táo bạo hơn trong nỗ lực công kích và gạt ông DeSantis ra ngoài lề. Ông DeSantis dự kiến sẽ tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi cơ quan lập pháp bang Florida kết thúc công việc trong tuần tới.

Ông Trump đã công kích ông DeSantis về các quan điểm chính sách liên quan cải cách quyền lợi, lòng trung thành với các lý tưởng mang tính bảo thủ, thậm chí cả tính cách của vị thống đốc.

Tuy ông DeSantis phần lớn phớt lờ những lời công kích của ông Trump, một siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông DeSantis là Never Back Down đã bắt đầu phản ứng bằng các quảng cáo trả phí trong tháng này. Ủy ban này cũng đang thuê nhân viên Iowa để bắt đầu tổ chức hỗ trợ cho Thống đốc DeSantis trước khi ông chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống, theo AP.

Khảo sát: Đa số người Mỹ không muốn tái diễn cuộc đua Biden - Trump tranh cử tổng thống

Một cuộc thăm dò mới do kênh Fox News công bố ngày 26.4 cho thấy ông Trump dẫn đầu trong cuộc đua đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, với 53% ủng hộ, tiếp theo là ông DeSantis với 21%, cựu Phó tổng thống Mike Pence với 6% và cựu Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley với 4%. Kể từ tháng 2, ông Trump tăng được 10 điểm, trong khi ông DeSantis giảm 7 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.