Ông Trump ám chỉ Tổng thống Biden đại diện cho tình trạng vô chính phủ

28/04/2023 09:27 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói nếu ông thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, ông sẽ ra lệnh điều tra các công tố viên cấp hạt và tiểu bang mà ông cáo buộc nhắm vào phe bảo thủ.

Ông Trump ám chỉ Tổng thống Biden đại diện cho tình trạng vô chính phủ - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Trump hôm 27.4

REUTERS

Phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử ngày 27.4, ông Trump, người đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra hình sự, cáo buộc các công tố viên đang "bức hại những người bảo thủ" và đề cập quan điểm chính sách cũng như sự bất bình của cá nhân ông khi cho rằng mình là nạn nhân của tình trạng gọi là "Deep State" (nhà nước ngầm).

"Vào ngày đầu tiên trong chính quyền mới của tôi, tôi sẽ chỉ đạo Bộ Tư pháp (Mỹ) điều tra mọi công tố viên tiểu bang và tổng chưởng lý cực đoan ở Mỹ về việc họ thực thi pháp luật một cách bất hợp pháp, phân biệt chủng tộc", ông Trump nói với hơn 1.000 người ủng hộ ở Manchester, bang New Hampshire, theo Reuters.

Ông Trump đang phải đối mặt với ít nhất bốn cuộc điều tra hình sự, bao gồm cuộc điều tra liên bang về vai trò của ông trong vụ tấn công Điện Capitol (trụ sở quốc hội Mỹ) vào ngày 6.1.2021, và cuộc điều tra ở bang New York mà ông Trump đã bị truy tố, liên quan khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm. Cựu tổng thống phủ nhận hành vi sai trái và cho rằng các cuộc điều tra có động cơ chính trị.

Khảo sát: Đa số người Mỹ không muốn tái diễn cuộc đua Biden - Trump tranh cử tổng thống

Ông Trump cũng nói về việc lựa chọn giữa ông và Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua Nhà Trắng 2024. Ông Biden, người của đảng Dân chủ, đã khởi động chiến dịch tái tranh cử của mình hai ngày trước thông qua một đoạn video hứa hẹn sẽ bảo vệ các quyền tự do cá nhân trước "những kẻ cực đoan" có liên quan cựu tổng thống đảng Cộng hòa.

Ông Trump nói Mỹ là một "quốc gia đang thất bại" và chỉ ra dữ liệu kinh tế cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đã chậm lại đáng kể trong ba tháng đầu năm 2023.

"Sự lựa chọn trong cuộc bầu cử này bây giờ là giữa mạnh và yếu, giữa thành công và thất bại, giữa sự an toàn và tình trạng vô chính phủ, giữa hòa bình và xung đột, và thịnh vượng hay là thảm họa", ông Trump nói.

Phát biểu của ông Trump ngụ ý rằng cả ông và Biden đều sẽ giành được đề cử ứng viên tổng thống của đảng mình trong cuộc bầu cử năm tới. Ông Trump dường như đang củng cố sự ủng hộ dành cho mình trên đường đua giành đề cử của đảng Cộng hòa và tới New Hampshire với hy vọng có được chiến thắng ở một trong những bang đầu tiên tổ chức bầu cử sơ bộ.

Trong một khoảnh khắc dường như nhằm chế nhạo, ông Trump đi vòng quanh sân khấu giả vờ như đang cố gắng tìm lối ra. Hành động này gợi ý rằng ông có thể tiếp tục áp dụng một chiêu bài trong chiến dịch tranh cử năm 2020 của mình: khắc họa ông Biden là một người già yếu, thiếu năng lượng và không có sự nhạy bén.

Vào tháng 2, bác sĩ riêng của tổng thống Mỹ, Kevin O'Connor, đã xác nhận ông Biden có đủ sức khỏe để tiếp tục tại nhiệm. Ông Biden, 81 tuổi, hiện là tổng thống đương nhiệm cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ, trong khi ông Trump 77 tuổi.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã xuất hiện trước một đại bồi thẩm đoàn đang điều tra vai trò của ông Trump trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Trước đó, ABC News và NBC News đưa tin ông Pence đã đến một tòa án ở Washington D.C và lưu lại đó trong hơn 7 giờ.

Ông Trump đã nỗ lực ngăn cản các thuộc cấp trong chính quyền trước đây của mình, bao gồm ông Pence, ra làm chứng trong các cuộc điều tra liên quan cựu tổng thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.