Đa số người Mỹ không muốn ông Trump tái tranh cử?

23/04/2023 23:04 GMT+7

Một cuộc khảo sát mới cho thấy đa số người Mỹ không muốn cựu Tổng thống Donald Trump tái tranh cử vào năm 2024.

??Kết quả khảo sát của AP và trung tâm nghiên cứu NORC của Đại học Chicago vừa công bố cho thấy 70% người Mỹ không muốn cựu Tổng thống Trump tái tranh cử vào năm 2024.

Đa số người Mỹ không muốn ông Trump tái tranh cử - Ảnh 1.

Có 44% người theo phe Cộng hòa nói không muốn ông Donald Trump chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024

REUTERS

Trong số những người theo phe Dân chủ, có 93% không muốn ông Trump tái chạy đua vào Nhà Trắng. Đáng chú ý, trong số những người theo đảng Cộng hòa, có 55% muốn ông Trump tiếp tục tranh cử và 44% không muốn. Đối với những người trung lập, có 37% muốn ông Trump tái tranh cử và 63% không muốn.

Ý kiến trả lời cũng có sự khác biệt giữa những người có trình độ khác nhau. Tỷ lệ phản đối ông Trump tái tranh cử trong số người không có bằng đại học là 65% nhưng ở những người có bằng đại học là 80%.

Đa số người Mỹ không muốn ông Biden và ông Trump tái tranh cử

Theo The Hill ngày 22.4, kết quả khảo sát được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò khác cho thấy ông Trump đang gia tăng cách biệt so với đối thủ tiềm năng trong đảng Cộng hòa là Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida, người chưa chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống như được cho là sẽ gia nhập đường đua.

Mặc dù nhiều người Mỹ không muốn ông Trump tiếp tục tranh cử nhưng kết quả khảo sát của AP-NORC cho thấy cựu lãnh đạo có được sự thiện cảm cao nhất trong số các ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa.

Cụ thể, 34% người trả lời cho biết có thiện cảm với ông Trump, chỉ sau Tổng thống Joe Biden (45%) của đảng Dân chủ, và xếp trên cựu Phó tổng thống Mike Pence (33%), ông DeSantis (31%) và cựu đại sứ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley (20%).

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 13-17.4, lấy ý kiến của 1.230 người trưởng thành. Mức sai số của khảo sát là 3,9 điểm phần trăm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.