Tình tiết mới trong vụ truy tố ông Trump

Văn Khoa
Văn Khoa
12/04/2023 08:04 GMT+7

Công tố viên Alvin Bragg ngày 11.4 kiện Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jim Jordan nhằm ngăn chặn điều ông Bragg gọi là "chiến dịch đe dọa" chống lại việc truy tố hình sự cựu Tổng thống Donald Trump.

Vụ kiện của Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg nhằm ngăn chặn việc thực thi trát hầu tòa đối với ông Mark Pomerantz, cựu công tố viên từng dẫn đầu cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của ông Bragg về ông Trump, theo Reuters. Trát hầu tòa này được đưa ra bởi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, do đảng Cộng hòa lãnh đạo, nhằm yêu cầu ông Pomerantz cho lời khai vào ngày 20.4.

Ông Bragg, thuộc đảng Dân chủ, đã gọi trát đòi hầu tòa là một "sự can thiệp" vi hiến vào một vụ án hình sự cấp bang như một sự trả đũa cho việc truy tố ông Trump trong bản cáo trạng đầu tiên đối với một cựu tổng thống Mỹ.

"Thay vì cho phép quá trình tố tụng hình sự diễn ra theo cách bình thường, Chủ tịch Jordan và ủy ban đang tham gia vào một chiến dịch đe dọa, trả thù và cản trở", luật sư của ông Bragg viết trong đơn kiện, đã được nộp lên tòa án liên bang ở Manhattan vào ngày 11.4, theo Reuters.

Công tố viên Bragg kiện Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện về vụ ông Trump - Ảnh 1.

Công tố viên Alvin Bragg phát biểu sau khi cựu Tổng thống Donald Trump trình diện ở Tòa án Hình sự Manhattan ngày 4.4

Reuters

Ông Bragg cũng đã cáo buộc ông Trump đe dọa các quan chức New York bằng "những lời cay độc mang tính bạo lực và phân biệt chủng tộc". Đơn kiện còn khẳng định ông Bragg đã nhận phải những lời đe dọa giết người từ những người ủng hộ ông Trump và một gói chứa chất bột trắng đáng ngờ.

Sau đó cùng ngày, Thẩm phán liên bang Mary Kay Vyskocil ấn định phiên điều trần về vụ kiện vào ngày 19.4. Bà Vyskocil cho ông Jordan thời hạn đến ngày 17.4 để phản hồi đơn kiện của ông Bragg.

Trong tuần trước, ông Trump đã không nhận tội với 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng 130.000 USD trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016 về cáo buộc ngoại tình của người phụ nữ này đối với ông Trump. Ông Trump cũng đã phủ nhận cáo buộc đó.

Cựu sao khiêu dâm Stormy Daniels nói ông Trump không đáng ngồi tù

Nhiều đảng viên Cộng hòa đã mô tả việc ông Bragg truy tố ông Trump là một chiêu trò mang động cơ chính trị nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, khi ông Trump đang tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng lần nữa. Họ cũng đã đặt câu hỏi về việc ông Bragg sử dụng quỹ liên bang để điều tra ông Trump.

"Đầu tiên, họ truy tố một tổng thống vô tội. Sau đó, họ kiện để ngăn chặn sự giám sát của quốc hội khi chúng tôi đặt câu hỏi về quỹ liên bang mà họ nói rằng họ đã sử dụng để làm việc đó", ông Jordan viết trên Twitter ngày 11.4.

Văn phòng của ông Bragg đã nói với Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ rằng họ đã sử dụng 5.000 USD từ quỹ liên bang để điều tra cựu Tổng thống Trump và công ty gia đình cùng tên của ông Trump từ năm 2019- 2021.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ phía ông Trump, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.