'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên

08/02/2023 22:25 GMT+7

Không chỉ là tự tập hay 2 đội đá giao hữu nữa, những cuộc tập dượt cho vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam được thực hiện quy mô hơn, bài bản hơn khi cả 3 đội bóng đá sinh viên cùng đá giao hữu với nhau.

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 1.

Bóng đá sinh viên đã có những cuộc tập dượt hấp dẫn

MINH TÂN

14 giờ chiều 8.2, giữa cái nắng gay gắt của TP.HCM, trên sân bóng đá Trường ĐH Văn Hiến (học xá Nguyễn Văn Linh, H.Bình Chánh, TP.HCM) các cầu thủ sinh viên xỏ giày, khởi động.

Đó là 3 đội bóng Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, họ chuẩn bị bắt đầu vào cuộc giao hữu giữa 3 đội với nhau.

Theo chia sẻ của HLV 3 đội, dù là giao hữu nhưng cũng là "cuộc đấu tay ba" trên tinh thần thi đấu nghiêm túc, đá như thật để chuẩn bị tốt nhất cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 2.

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 3.

Tranh đua quyết liệt như thi đấu thật

MINH TÂN

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 4.

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 5.

Các cầu thủ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (áo vàng) trong những khoảnh khắc đẹp

MINH TÂN

3 đội bóng của 3 trường đá vòng tròn. Mỗi trận kéo dài 40 phút. Kết quả giao hữu như sau: đội Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM 1-1 Trường ĐH Văn Hiến; Trường ĐH Văn Hiến 0-5 Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM; Đội Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM 2-0 Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

"Cuộc đấu tay ba" ghi nhận sự nỗ lực của tất cả các thành viên 3 đội bóng. Dưới cái nắng gay gắt, nhiều cầu thủ không tránh khỏi mất sức, có người bị chấn thương nhưng với tinh thần đá đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp, họ đã giúp đỡ nhau trong nhiều tình huống trên sân. Một số cầu thủ gặp chấn thương nhẹ đã được các cầu thủ có kinh nghiệm hỗ trợ hết mình.

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 6.

MINH TÂN

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 7.

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 8.

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 9.

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 10.

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 11.

Sự nỗ lực của các cầu thủ

MINH TÂN

Phát biểu sau các trận giao hữu giữa 3 đội bóng, HLV Phạm Thái Vinh của đội Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM nói: "Tôi đang cảm thấy yên tâm với phong độ của những học trò của mình. Hiện tại tôi vẫn xoay vòng cầu thủ nhằm tìm ra những vị trí tốt nhất để bước vào trận đấu chính thức của giải.

Hàng phòng ngự chính là nơi tôi yên tâm nhất, nhưng các tiền đạo của Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM cần phải cải thiện thêm khi đã bỏ qua nhiều cơ hội khi đá tập", HLV Phạm Thái Vinh nói.

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 12.

HLV Hồ Văn Lừng

MINH TÂN

Còn HLV trưởng Hồ Văn Lừng của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cho hay từ đây đến vòng loại của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đội vẫn còn thêm 2 - 3 trận đá giao hữu nhằm giúp cho những học trò tìm được sự ăn ý trong đội hình.

"Bên cạnh đó là những buổi tập ở khung giờ trưa để các cầu thủ làm quen với giờ đấu của ban tổ chức và tăng cường thể lực. Hy vọng các học trò của tôi sẽ kịp tìm được sự ăn ý và có được thể lực tốt nhất khi bước vào giải", HLV Hồ Văn Lừng nói.

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 13.

MINH TÂN

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 14.

Hình ảnh đẹp của những cầu thủ Trường ĐH Văn Hiến

MINH TÂN

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 15.

Đội ĐH Văn Hiến (áo xanh dương)

MINH TÂN

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 16.

Các cầu thủ và HLV của đội Trường ĐH Văn Hiến đang có sự chuẩn bị rất nghiêm túc cho giải

MINH TÂN

'Cuộc đấu tay ba' hấp dẫn của bóng đá sinh viên - Ảnh 17.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.