Cuộc đấu Trump-Harris: So kè quyết liệt trong thăm dò dư luận

Cuộc đấu Trump-Harris: So kè quyết liệt trong thăm dò dư luận

29/08/2024 07:38 GMT+7

Trong các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đương kim Phó tổng thống Kamala Harris đang so kè quyết liệt.

Theo cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos được tiến hành từ ngày 23 - 25.8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được 43% cử tri ủng hộ về cách tiếp cận đối với nền kinh tế và vấn đề việc làm, nhỉnh hơn 3% so với Phó tổng thống Kamala Harris.

Tuy nhiên, theo Reuters, sự cách biệt 3% là quá nhỏ để mang tính quyết định khi xét đến biên độ sai số 4% của cuộc thăm dò lần này. Cuộc khảo sát đã thu thập phản hồi trực tuyến từ 1.028 người trưởng thành trên toàn quốc, bao gồm 902 cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu.

Cuộc thăm dò mới cũng cho thấy nền kinh tế vẫn là vấn đề lớn nhất đối với 26% cử tri, trong khi chỉ có 22% chọn chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ, 13% cử tri chọn vấn đề nhập cư.

Trước đó, trong một cuộc thăm dò khác cũng của Reuters/Ipsos vào cuối tháng 7, ông Trump đã tạo cách biệt tới 11% so với đối thủ Harris. Tuy nhiên, trong các cuộc thăm dò toàn quốc tháng qua, bà Harris đang dần rút ngắn khoảng cách, thậm chí vượt lên ông Trump.

Theo đó, cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào cuối tháng 7 cho thấy bà Harris dẫn trước ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa 1 điểm, với tỷ lệ lần lượt 43% so với 42%.

Trong một cuộc khảo sát được công bố vào ngày 27.8 của Phòng nghiên cứu dư luận từ Đại học Florida Atlantic (FAU) và Mainstreet Research USA, Phó tổng thống Harris đã dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 43%. Theo The Hill, cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 23 - 25.8 với 929 cử tri đã đăng ký tại Mỹ với biên độ sai số là 3,2%.

Ông Dukhong Kim, phó giáo sư khoa học chính trị tại FAU, đánh giá: “Ông Trump đang mất đi sự ủng hộ từ những cử tri độc lập so với tháng 7, điều này có thể xuất phát từ kết quả của đại hội đảng Dân chủ và vẫn cần được theo dõi thêm. Nếu tình hình này vẫn tiếp diễn, ông Trump sẽ khó có thể duy trì lợi thế trong cuộc bầu cử”.

Theo Reuters, hiện vẫn chưa biết cuộc đua sẽ có tác động ra sao sau quyết định ngừng tham gia tranh cử của ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. Ông Kennedy, người có khoảng 8% cử tri ủng hộ trong cuộc thăm dò vào tháng 7, đã lên tiếng ủng hộ ứng viên của đảng Cộng hòa Trump.

Trong một diễn biến khác, Thống đốc Georgia Brian Kemp (đảng Cộng hòa) dự kiến sẽ tiến hành một buổi gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump tại thành phố Atlanta (bang Georgia) vào ngày 29.8.

Toàn bộ tài liệu về vụ ám sát Tổng thống Kennedy sẽ được giải mật nếu ông Trump đắc cử

Phản ứng về thông tin trên, ông Trump chia sẻ trên nền tảng X: “Cảm ơn #BrianKempGA vì mọi sự giúp đỡ và ủng hộ của các bạn tại Georgia, nơi mà chiến thắng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự thành công của đảng chúng ta và quan trọng nhất là đối với đất nước chúng ta”.

Động thái này đánh dấu sự hòa hảo và gác lại bất đồng giữa ông Trump và ông Kemp vì mục tiêu chung của đảng Cộng hòa.

Trước đó, ông Kemp từng từ chối tham gia kế hoạch đảo ngược kết quả bầu cử của cựu Tổng thống Trump tại Georgia năm 2020 và chỉ trích cáo buộc gian lận kết quả bầu cử ở bang này của ông Trump. Ông Kemp cũng không tham gia vận động tranh cử với Trump trong suốt 3 năm qua.

ABC News dẫn một nguồn thạo tin cho biết người dân Georgia rất phấn khích khi biết rằng cựu Tổng thống Trump và Thống đốc Kemp đã đồng ý hợp tác tương tự cách họ từng làm trong quá khứ để đạt được những chiến thắng quan trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.