Bà Harris làm nên lịch sử với đề cử đại diện đảng Dân chủ

Bà Harris làm nên lịch sử với đề cử đại diện đảng Dân chủ

24/08/2024 05:28 GMT+7

Phó Tổng thống Kamala Harris đã chính thức chấp nhận đề cử tổng thống của đảng Dân chủ, và tuyên bố sẽ "không bao giờ do dự" bảo vệ an ninh và lý tưởng của nước Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức chấp nhận đề cử trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ vào đêm 22.8, đêm cuối cùng và được mong đợi nhất của Đại hội đảng toàn quốc kéo dài 4 ngày tại Chicago (bang Illinois).

“Tôi chấp nhận đề cử của đảng, trở thành Tổng thống Mỹ”.

Kể từ khi bà Harris nổi lên như là ứng cử viên của đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi vị trí này, chiến dịch của bà đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ, kéo người ủng hộ đến chật kín các khán phòng và xoay chuyển ý kiến ở một số tiểu bang chiến địa theo hướng có lợi cho đảng Dân chủ.

Trên toàn quốc, theo các cuộc thăm dò của FiveThirtyEight, bà Kamala Harris dẫn trước đối thủ Donald Trump, 46,6% so với 43,8%.

Nhưng khi bước vào đêm 22.8, bà Harris vẫn chưa nói rõ tầm nhìn của mình cho nước Mỹ và phải đối mặt với hàng loạt công kích cá nhân từ ông Trump, người luôn cho rằng bà là kẻ yếu đuối trên trường quốc tế.

Bà Harris làm nên lịch sử với đề cử đại diện đảng Dân chủ- Ảnh 1.

Cử tri Mỹ tham dự tiệc theo dõi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC) tại The Gathering Spot ở Atlanta (bang Georgia), ngày 22.8.2024

REUTERS

Trước khán phòng chật kín người, bà Harris đã đưa ra một số tuyên bố rõ ràng nhất về chính sách đối ngoại của mình. “Và với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ không bao giờ do dự trong việc bảo vệ an ninh và lý tưởng của nước Mỹ”, bà nói.

Bà Harris cũng nêu ra một số nguyên tắc chính sách chung, công bố cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, đấu tranh cho quyền tự do sinh sản cũng như quyền bỏ phiếu.

Tuy nhiên, bài phát biểu của bà thiếu chi tiết, và bà có thể sẽ đứng trước sức ép phải làm rõ trong những tuần tới.

Bà Harris cũng kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, đồng thời cam kết tiếp tục ủng hộ Israel. “Bây giờ là lúc để đạt được thỏa thuận về con tin và thỏa thuận ngừng bắn. Và tôi xin nói rõ, tôi sẽ luôn bảo vệ quyền tự vệ của Israel và tôi sẽ luôn đảm bảo Israel có khả năng tự vệ”.

Trước bài phát biểu, hàng ngàn người ủng hộ Palestine một lần nữa tập trung để phản đối việc Mỹ vẫn duy trì ủng hộ khi Israel tiến hành chiến tranh ở Gaza, cuộc chiến mà các cơ quan y tế Palestine cho biết đã giết chết hơn 40.000 người.

Đây là một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất trong đảng Dân chủ nhưng ít được nhắc tới tại đại hội, và có thể gây tổn hại cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.