Cuộc đời nở hoa nhờ tân binh nhưng không phải đội V-League nào cũng may mắn thế

25/07/2022 10:08 GMT+7

Vòng 9 V-League đã xuất hiện nhiều tân binh khi VPF cho mở cửa chuyển nhượng. Có một số gương mặt đã để lại ấn tượng mạnh nhưng không phải người mới nào cũng chơi hay.

Chính thức bước vào cuộc đua vô địch V-League 2022, Hà Nội FC đã có sự thay đổi đáng kể về mặt nhân sự. Chữ “đáng kể” ở đây không nằm ở số lượng mà chất lượng. Bằng chứng là sự tỏa sáng của tân binh Mujan Tonci - sinh năm 1995. Tonci Mujan từng thi đấu cho CLB Hajduk Split (Croatia) và 3 mùa giải được ra sân ở đấu trường Europa League. Mùa giải 2021 - 2022, Mujan đầu quân cho CLB Siroki Brijeg tại Bosnia. Tiền vệ sinh năm 1995 đã ghi được 9 bàn thắng sau 23 trận. Tonci Mujan từng được triệu tập đội U.17 và U.19 Croatia, từng tham dự giải U.19 châu Âu.

Mujan (số 23) tỏa sáng ngay sau khi vào sân

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Vừa được Hà Nội FC ký hợp đồng cách đây 3 ngày, Mujan tuyên bố: "Tôi mong muốn để lại dấu ấn trong từng bàn thắng khi được trao cơ hội ra sân". Màn ra mắt của Mujan trên sân khách vào ngày 24.7 rất ấn tượng. Vừa vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo cao 1m77 này đã lập tức ghi bàn thắng rất đẹp, giúp Hà Nội FC nâng tỷ số lên 2-0. Mới tập cùng đội bóng thủ đô nhưng Mujan cũng cho thấy sự hòa nhập rất nhanh và quan trọng là biết bùng nổ đúng lúc.

Trung vệ tân binh Hàn Quốc Ahn Sae-hee chơi tốt ra sao trong ngày ra mắt HAGL

Không may mắn được như Mujan vì Fagan và CLB Nam Định FC chỉ kiếm được 1 điểm đầy tiếc nuối trên sân Thống Nhất khi để đội chủ nhà Sài Gòn gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối trận, nhưng Fagan cũng được HLV khen ngợi. Trong cuộc khủng hoảng về thành tích, Nam Định FC đã quyết định thanh lý một loạt cầu thủ (gồm 1 ngoại binh và 5 nội binh), chiêu mộ tiền đạo có khả năng ghi bàn tốt như Fagan.

Fagan (giữa) được HLV Văn Sỹ khen ngợi

KHẢ HÒA

Sau 2 năm không chơi tại V-League nhưng Fagan đã nhanh chóng tìm lại cảm giác bóng và chơi khá ổn ở trận đấu tối 24.7. HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận xét, Fagan tuy chưa ghi bàn nhưng thường xuyên có những tình huống gây sóng gió và nếu phát huy được năng lực ở những trận sau, Fagan sẽ mang lại may mắn cho đội Nam Định.

Nói nhiều về ngoại binh mà không không nhắc đến sự xuất hiện của nội binh sẽ là thiếu sót. Phan Tuấn Tài tuy không phải là người mới của Viettel mà anh được đội chủ quản cho Đắk Lắk mượn. Nay Viettel đưa về và ở trận đấu đầu tiên được chơi tại V-League 2022, tuyển thủ U.23 Việt Nam đã chơi rất xuất sắc. Trong màu áo U.23, Tuấn Tài là vua kiến tạo thì hôm qua, anh cũng có đường chuyền rất đẹp vào vòng cấm, khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng của đội TP.HCM lúng túng, đấm bóng trúng người đối phương và Geovane đã tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. HLV Bae Ji-won đã khen ngợi tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam và tin tưởng anh sẽ chơi tốt ở những trận sau nếu được ra sân.

Sự tỏa sáng của các tân binh đã đóng góp to lớn vào chiến thắng của CLB mà họ đang khoác áo. Trong khi đó, một số tân binh lại chưa thế tạo điểm nhấn. Hậu vệ Gustavo chưa chứng tỏ được sự chắc chắn của mình khi chưa giúp được hệ thống phòng ngự của đội Thanh Hóa thoát thua HAGL trên sân Pleiku.

CLB TP.HCM thất bại trên sân Hàng Đẫy trước Viettel, khi hàng công chưa thể làm nên chuyện. Tân binh người Jamaica Atapharoy Conroy chưa bắt nhịp được với lối chơi chung của toàn đội và xử lý bóng còn khá vụng về. Cầu thủ sinh năm 1993 này có lý lịch khá khủng, đã thi đấu 4 trận cho tuyển Jamaica tại vòng loại World Cup 2022 và CONCACAF 2022. Trong màu áo CLB Dunbeholden, Atapharoy đoạt danh hiệu cá nhân vua phá lưới với 13 bàn tại giải vô địch quốc gia Jamaica và cùng đội bóng của mình giành ngôi á quân của giải. Tuy nhiên, Atapharoy cần thêm thời gian để thích ứng với V-League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.