Cuộc đua ngôi vị số 1 Olympic: Trung Quốc và Mỹ, còn cạnh tranh khốc liệt môn nào?

07/08/2024 16:48 GMT+7

Cuộc đua đến ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương Olympic Paris 2024 hầu như chỉ còn diễn ra giữa 2 đoàn Mỹ và Trung Quốc. Từng đoàn đều có thế mạnh riêng để giành thêm HCV trong những ngày còn lại.

Tính cho đến chiều 7.8, đoàn thể thao Mỹ đang dẫn đầu với 24 HCV, xếp tiếp theo là đoàn Trung Quốc có 22 HCV. Mỹ và Trung Quốc đã bỏ rất xa các đối thủ bám đuổi, gồm Úc (14 HCV), Pháp (13 HCV), Vương quốc Anh (12 HCV), Hàn Quốc và Nhật Bản (mỗi đoàn có 11 HCV). Cuộc đua đến vị trí nhất toàn đoàn gần như chỉ còn là cuộc chiến tay đôi giữa 2 đoàn Mỹ và Trung Quốc. Mỗi đoàn đều có thế mạnh riêng để giành thêm HCV trong những ngày còn lại.

Cuộc đua ngôi vị số 1 Olympic: Trung Quốc và Mỹ, còn cạnh tranh khốc liệt môn nào?- Ảnh 1.

Đoàn thể thao Mỹ và Trung Quốc vẫn đang cạnh tranh quyết liệt trên bảng xếp hạng tổng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đoàn Mỹ có ưu thế ở môn điền kinh, nhất là ở các nội dung chạy nước rút. Không tính các HCV đã giành được trong môn này, điền kinh nước Mỹ còn nội dung chạy 200 m nam sẽ thi đấu bán kết vào ngày 7.8, sau đó là chung kết vào ngày 8.8. Kenny Bednarek, Erriyon Knighton, Noah Lyles của Mỹ đã giành quyền vào bán kết. Riêng Noah Lyles là người vừa giành được HCV nội dung chạy nước rút 100 m nam cách nay ít ngày. 

Tương tự như thế, một loạt VĐV Mỹ đã lọt vào bán kết nội dung chạy 110 m rào nam (Daniel Roberts, Grant Holloway, Freddie Crittenden) và 400 m rào nam (Trevor Bassitt, CJ Allen, Rai Benjamin). Ở nội dung chạy 400 m nam, đợt thi đấu chung kết sẽ diễn ra sáng sớm mai (8.8, theo giờ Việt Nam). Christopher Bailey, Michael Norman và Quincy Hall là các VĐV Mỹ có mặt ở chung kết. 

Cuộc đua ngôi vị số 1 Olympic: Trung Quốc và Mỹ, còn cạnh tranh khốc liệt môn nào?- Ảnh 2.

Lực sĩ cử tạ Li Wenwen của Trung Quốc đang giữ kỷ lục thế giới ở hạng cân trên 81 kg

REUTERS

Cuộc đua ngôi vị số 1 Olympic: Trung Quốc và Mỹ, còn cạnh tranh khốc liệt môn nào?- Ảnh 3.

Đội bóng đá Mỹ trước cơ hội giành HCV

Trong khi đó, ở nội dung 400 m nữ, Aaliyah Butler, Alexis Holmes, Kendall Ellis đã lọt vào đợt chạy bán kết diễn ra đêm 7.8. Còn đợt thi chung kết nội dung này diễn ra ngày 9.8. Rất mạnh ở các nội dung chạy cự ly ngắn, nên đoàn Mỹ cũng là đoàn mạnh ở các nội dung chạy tiếp sức 4 x 100 m và 4 x 400 m nam, nữ. 

Ngoài điền kinh, đoàn Mỹ gần như sẽ có HCV ở cả 2 nội dung bóng rổ nam và bóng rổ nữ. Các đội bóng rổ của họ quá mạnh so với phần còn lại của thế giới. Các đội bóng đá nữ, golf nữ của Mỹ cũng rất mạnh, có khả năng cao giành HCV. Triển vọng giành HCV của đoàn Mỹ còn đến ở nội dung bóng chuyền bãi cát nam, bóng chuyền trong nhà nam, nữ, bóng nước (water polo) nam và nữ.

Olympic không có tiền thưởng, VĐV kiếm tiền thế nào?

Cuộc đua ngôi vị số 1 Olympic: Trung Quốc và Mỹ, còn cạnh tranh khốc liệt môn nào?- Ảnh 4.

Noah Lyles tiếp tục là niềm hy vọng vàng của thể thao Mỹ

REUTERS

Về phía đoàn thể thao Trung Quốc, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, các nội dung toàn năng cá nhân và đồng đội trong môn thể dục nghệ thuật là thế mạnh rất lớn của họ. Trung Quốc cũng sẽ có khả năng rất cao giành HCV ở 2 nội dung còn lại trong môn cầu lông gồm đôi nam và đôi nữ. Cho đến thời điểm này, đoàn Trung Quốc thâu tóm toàn bộ 5 HCV đã được trao trong môn nhảy cầu. Khả năng rất lớn họ sẽ giành tiếp 3 HCV ở các nội dung còn lại (cầu mềm 3 m nam, nữ, cầu cứng 10 m). 

Cuộc đua ngôi vị số 1 Olympic: Trung Quốc và Mỹ, còn cạnh tranh khốc liệt môn nào?- Ảnh 5.

Trung Quốc thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở nội dung nhảy cầu

REUTERS

Chưa hết, các lực sĩ cử tạ Li Fabin (hạng 61 kg nam) và Li Wenwen (hạng trên 81 kg nữ) hầu như không có đối thủ ở hạng cân của họ. Đây đều là những người đang giữ kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic ở những nội dung mà họ đang thi đấu, khả năng cao họ sẽ tiếp tục giành HCV tại Olympic Paris 2024. 

Mỗi đoàn đều có thế mạnh riêng và đều còn nhiều HCV phía trước mà họ có thể gặt hái. Ở Olympic Tokyo 2020, đoàn Mỹ từng giữ vị trí nhất toàn đoàn với 39 HCV, chỉ hơn 1 HCV so với đoàn Trung Quốc. Khả năng rất cao là lần này cuộc đua giữa 2 cường quốc thể thao hàng đầu thế giới này sẽ tiếp tục căng thẳng cho đến giờ chót.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.