Cuộc đua trực thăng thế hệ mới

05/05/2016 09:28 GMT+7

Theo trang tin quốc phòng Defense One, Lầu Năm Góc đang tìm kiếm ứng viên “siêu trực thăng” thế hệ mới nhằm thay thế phi đội Black Hawk và các dòng trực thăng khác của Mỹ.

Hiện cuộc đua giành hợp đồng béo bở lên đến 100 tỉ USD này đang diễn ra quyết liệt giữa liên danh Sikorsky - Boeing và nhà thầu Bell Helicopters.

Sikorsky - Boeing đưa ra mẫu trực thăng SB-1 Defiant cánh đồng trục tốc độ cao được quảng cáo là có thể bay nhanh hơn, xa hơn và chở được nhiều vũ khí hơn so với các dòng trực thăng cũ.


Trong khi đó, chủ bài của Bell Helicopters là máy bay cánh quạt nghiêng V-280 Valor có khả năng cất cánh và đáp như trực thăng, hoặc xoay cánh quạt để phóng nhanh như chiến đấu cơ.

Theo Defense One, cả hai sẽ cất cánh thử nghiệm lần đầu tiên trong năm tới trước khi Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.