Cuộc sống của Dương Cẩm Lynh trước khi vướng ồn ào nợ nần

10/01/2023 11:19 GMT+7

Trước khi khiến cộng đồng mạng bàn tán về clip bị đòi nợ, Dương Cẩm Lynh trải qua hai lần đổ vỡ và cuộc sống của cô cũng khó khăn hơn khi một mình phải chăm sóc hai con nhỏ. 

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, từng giành giải Á hậu Điện ảnh 1999 vào năm 18 tuổi. Sau đó, cô chọn sang Mỹ du học ngành Quản trị kinh doanh trong 7 năm. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, cô lại bén duyên với nghệ thuật một lần nữa và quyết định phát triển công việc này

FBNV

Tính đến nay, Dương Cẩm Lynh đã có 15 năm trong nghề diễn xuất. Những bộ phim cô để lại dấu ấn có thể kể đến như Ngõ vắng, Ra giêng anh cưới em, Ải mỹ nhân, Tiệm ăn dì ghẻ...

FBNV

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1982 từng gây chú ý khi tham gia phim Mặt nạ máu. Đây được xem là vai diễn ồn ào nhất của cô vì lùm xùm với Tinna Tình. Khi đó, Tinna Tình tiết lộ Dương Cẩm Lynh có lên báo nói xấu cô và thể hiện thái độ không vui nếu bạn diễn được đạo diễn khen. Thậm chí, diễn viên Lỗi đạo cang thường còn vướng ồn ào "bắt tay" với nhà sản xuất Mặt nạ máu để chèn ép Tinna Tình khiến nữ ca sĩ bị cắt mất khoảng 90% thời lượng xuất hiện trên phim

FBNV

Thời điểm đó, Dương Cẩm Lynh đang mang thai con trai đầu lòng và phải ra nước ngoài sinh sống một thời gian vì bị "tấn công" bởi những bình luận ác ý

FBNV

Sau khi sinh con, Dương Cẩm Lynh cũng thoải mái hơn khi công khai mối quan hệ với nhà sản xuất Phạm Việt Anh. Tuy nhiên, sau 2 năm hạnh phúc, Dương Cẩm Lynh và chồng quyết định "đường ai nấy đi" vào năm 2018

FBNV

Trong chương trình truyền hình, diễn viên Ải mỹ nhân tiết lộ cô và chồng cũ ly hôn vì có tính cách khác biệt, không cùng quan điểm sống. Cả hai chọn cách chia tay nhẹ nhàng, cô được quyền nuôi con và chồng cũ cũng có gửi tiền chu cấp hằng tháng

FBNV

Sau khi hôn nhân tan vỡ, cuộc sống của Dương Cẩm Lynh có phần vất vả hơn. Nhờ chăm chỉ tham gia các dự án phim và gameshow, người đẹp sinh năm 1982 mua được nhà và có cuộc sống ổn định

FBNV

Trải qua nhiều thăng trầm, diễn viên Mặt nạ máu có tình yêu mới. Tuy nhiên, lần này cô quyết định giữ kín hình ảnh cũng như danh tính của bạn trai. Đến năm 2020, cô ít hoạt động showbiz hơn cũng như giữ kín chuyện mang thai và sinh con

FBNV

Dẫu vậy, mối quan hệ này của Dương Cẩm Lynh không kéo dài được bao lâu vì bạn trai của cô ngoại tình trong lúc cô đang mang thai và sinh con. "Thời gian vừa qua, tôi bị mất thăng bằng vì biến cố tình cảm khó chấp nhận, đó là một giai đoạn bi kịch kinh khủng. Hiện tại, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai. Con thứ hai của tôi mới hơn 1 tuổi, tôi phải đi làm nhiều hơn để trả nợ và cuộc sống của tôi cũng khó khăn hơn nhiều", Dương Cẩm Lynh trải lòng với Thanh Niên

FBNV

Nữ diễn viên Tiệm ăn dì ghẻ cho biết có thời gian cô không thể ăn uống và suy sụp tinh thần vì biến cố lớn xảy đến bất ngờ. Dương Cẩm Lynh từng nghẹn ngào cho biết vì bản thân đã đổ vỡ một lần nên cô mong muốn sẽ tìm được hạnh phúc ở mối tình tiếp theo, tuy nhiên, kết quả lại bị phản bội

FBNV

Nói về cuộc sống sau khi đổ vỡ tình cảm lần hai, Dương Cẩm Lynh tâm sự: "Mọi người đều bắt đầu từ con số 0 để họ phấn đấu tới mục tiêu của mình, còn tôi đã tụt xuống số âm. Tôi thua xa một người công nhân bình thường, chỉ cần lo cái ăn cái mặc. Còn tôi tụt đến số âm vì tôi đang mang nợ, thậm chí, tư tưởng, tinh thần và vật chất cũng về số âm. Thời điểm đó, tôi thấy chết đi còn sướng hơn là sống, nhưng vì hai đứa con, các bé không có lỗi gì cả mà chịu cảnh như thế"

FBNV

Sau khi thú nhận với công chúng về hoàn cảnh khó khăn của mình, Dương Cẩm Lynh chăm chỉ đóng phim và bán hàng online để trang trải cuộc sống. Cô cũng cho biết bản thân không còn cần hào quang nữa, thay vào đó, cô chỉ hy vọng có thêm thu nhập để lo cho hai con

FBNV

Mới đây, Dương Cẩm Lynh thừa nhận bản thân đang phải gồng gánh số nợ tiền tỉ và trả lãi mỗi tháng. Chuyện bị tung clip đòi nợ cũng khiến cho cô mất hợp đồng đóng phim. Dương Cẩm Lynh bật khóc nói: "15 năm đóng phim lần đầu tiên tôi bị đoàn phim kêu lên cắt hợp đồng, mất hơn một trăm mấy chục triệu để trả nợ. Tôi không trách nhà sản xuất vì lùm xùm của mình, nhưng người đó đăng những video lên mạng xã hội dồn mình đến đường cùng. Những phim khác liệu họ có tin tưởng tôi hay không để mình tiếp tục làm nghề? Bản thân làm diễn viên mà bị như vậy cảm thấy mất danh dự". Nữ diễn viên mong cho cô con đường để sống

FBNV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.