Cuộc thi Én Sinh viên: ‘Cất cánh’ giọng nói bằng năng lượng tuổi trẻ

13/07/2022 15:30 GMT+7

Hàng trăm bạn trẻ có mặt tại Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM (Q.1) để chứng kiến và cổ vũ màn tranh tài của những người dẫn chương trình Gen Z tại chung kết cuộc thi Én Sinh viên 2022.

Đêm chung kết cuộc thi Én Sinh viên tối 13.7 thu hút gần 200 bạn trẻ đam mê nghề nói và muốn trở thành người dẫn chương trình. Một trong số đó là K Joon Na (sinh viên ngành báo chí, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn), khán giả đã theo dõi từ nhiều mùa. “Tôi rất ngưỡng mộ các thí sinh (TS) năm nay bởi độ nhạy bén và tư duy trong xử lý đề tài giống như một phóng viên. Các thử thách cũng luôn mới lạ và hấp dẫn khiến tôi luôn bị cuốn theo”, cô nói và cho biết thêm năm sau cô dự định sẽ tham gia với vai trò TS.

Ý Lê

Dẫn dắt chương trình là hai quán quân Én Sinh viên các năm trước: Hải Linh (2018) và Bích Trăm (2019). Dù đều là nữ nhưng cả hai đã có sự phân công tròn vai trên sân khấu, mang đến hội trường không khí sôi động và nhiều điểm nhấn.

Ngọc Long

Những từ khóa tích cực như “may mắn”, “chân thành” được các TS chọn để thể hiện bản thân trong đêm chung kết. Chia sẻ cảm xúc trước giờ tranh tài, Hà Thi (từ trái qua, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM) cho biết đã không còn lo sợ hay hồi hộp, mà giữ tâm trạng thoải mái để bình tĩnh thể hiện thật tự tin và tự nhiên. “Tôi mong những lời nói xuất phát từ trái tim mình sẽ chinh phục được ban giám khảo và khán giả”, nữ sinh hy vọng.

Ý Lê

Mở đầu đêm chung kết là 3 phần thi của nhóm TS đến từ đội huấn luyện viên Đoàn Nhược Quý - Khánh Ly,Thảo Nguyên và Quang Bảo, với các chủ đề trao gửi yêu thương qua thư tay, gặp gỡ và mạng xã hội (MXH). Cả 3 nhóm đều chinh phục khán giả bởi những góc nhìn thời sự và nhân văn như cuộc sống xa nhà của sinh viên, dịch Covid-19, con cái - cha mẹ và MXH.

Ngọc Long

Với chủ đề “Trao gửi yêu thương qua MXH”, TS đã kể câu chuyện giữa con cái với ba mẹ, từ hướng dẫn cha mẹ sử dụng MXH, đến ngăn cách nhau bởi nút chặn và cuối cùng là nói lời yêu thương trên mạng. Phần thi đã đưa khán giả từ lắng đọng cảm xúc đến dâng trào nước mắt khi các TS trực tiếp gửi lời yêu thương đến cha mẹ ngay tại trường quay. “Đây là lần đầu tiên con nói điều này. Xin cảm ơn ba mẹ đã luôn ủng hộ mọi quyết định của con và đồng hành cùng con trên hành trình theo đuổi giấc mơ MC. Con thương ba mẹ rất nhiều”, Hoàng Yến nghẹn ngào.

Ngọc Long

Tham dự chương trình còn có rất nhiều hình bóng cha mẹ của các TS, người từ Vũng Tàu, người từ Tiền Giang. Tất cả đều có chung tình yêu thương con vô bờ bến, không quản nắng mưa, xa xôi đến cổ vũ cho con và ghi lại những khoảnh khắc con mình tỏa sáng trên sân khấu.

Ý Lê

Bộ ba đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi là nghệ sĩ - MC Thanh Bạch, nghệ sĩ - MC Quỳnh Hoa và diễn viên Hòa Hiệp. Theo MC Thanh Bạch, thế hệ trẻ nên đặt ra chiến lược ngay từ đầu là trở thành MC quốc tế, phải “đủ sức, đủ năng lượng” đứng cạnh các hoa hậu thế giới hay đội bóng nước bạn. “Để tiến xa trong nghề, các bạn cũng cần phải có những tài lẻ như nhảy dancesport, hát chèo, đánh đàn bầu, và phải rèn luyện nó. Những bộ môn bổ trợ ấy rất quan trọng và cần thiết để tạo nên sự khác biệt”, MC Thanh Bạch nhận định.

Ý Lê

Top 18 cuộc thi trở lại sân khấu để cùng trình diễn ca khúc tự sáng tác “I Love Én Sinh viên” bằng tất cả năng lượng sức trẻ và tình yêu. Sau khi giai điệu kết thúc, các TS “tay xách nách mang” những phần quà đã chuẩn bị từ trước tặng tận tay từng khán giả có mặt tại chương trình.

Ý Lê

Đối diện với câu hỏi sẽ ứng xử thế nào nếu mọi người biết mình nợ 14 môn học sau khi đăng quang quán quân Én Sinh viên, Hải Đăng cho hay bản thân anh là “Sinh viên 5 tốt” của Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM). “Nếu được lựa chọn, tôi chấp nhận nợ 14 môn để trở thành quán quân, chấp nhận bỏ thêm một năm nữa để học tập, rèn luyện bản thân, vì cuộc đời là một sự đánh đổi. Tôi sẽ cố gắng cân bằng việc học với việc trở thành quán quân, xây dựng kỹ năng từng ngày”, nam sinh khẳng định.

Ngọc Long

Phần trả lời xuất sắc cùng lối tư duy, vốn sống được giám khảo đánh giá cao đã giúp Hải Đăng biến “ứng xử thành hiện thực”, đoạt ngôi vị quán quân Én Sinh viên 2022. Đây cũng là thí sinh nam đầu tiên đăng quang sau 3 năm tổ chức cuộc thi. Danh hiệu á quân gọi tên Hoàng Liên, các quý quân lần lượt là Mộc Miên và Thanh Nghiêm.

Ý Lê

Sau 3 lần hoãn tổ chức vì dịch Covid-19, Én Sinh viên đã thành công khi tìm được những gương mặt nổi bật từ 500 gương mặt được thử thách qua 12 vòng thi. Được chứng kiến những màn thể hiện của thế hệ trẻ, MC - đạo diễn Minh Trí cho rằng TS đã có đủ tự tin, bản lĩnh và sức trẻ. “Nhưng để có ‘sức bật’ tốt sau khi bước ra từ cuộc thi, các bạn không được ngủ quên trên chiến thắng và những giải thưởng mà nên xem đây chỉ là khởi đầu. Tôi đã từng như thế trong một năm kể từ khi đạt giải Én Đồng, trước khi nhận ra mình chưa là gì cả. Lời khuyên là các bạn cần lập tức vạch ra những kế hoạch ngắn hạn, cũng như dài hạn sau này”, người dẫn chương trình có một thập kỷ làm nghề chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.