Cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam không tổ chức dịp Festival hoa Đà Lạt 2022

06/10/2022 13:36 GMT+7

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam và Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch Lâm Đồng năm 2022 được đề xuất không tổ chức vào dịp Festival hoa Đà Lạt 2022 .

Ngày 6.10, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết vừa gửi văn bản đến UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh nội dung kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

Festival hoa Đà Lạt 2022 được tổ chức trong 2 tháng (11, 12.2022)

gia bình

Theo đó, Sở đề xuất UBND tỉnh xem xét không tổ chức 2 hoạt động là cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam và Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2022.

Lý do được đưa ra là Công ty TNHH Đào tạo và Giải trí Leading Media đã có văn bản thông báo lùi thời gian tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam vào cuối năm 2023 (trước đó cuộc thi này dự kiến tổ chức ngày 30.12.2022 tại H.Lạc Dương - trong dịp Festival hoa Đà Lạt 2022).

Không gian hoa trên hồ Xuân Hương ở kỳ Festival hoa Đà Lạt lần trước

gia bình

Trong khi đó Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm Đồng năm 2022 không tổ chức vì Sở KH-ĐT đã có văn bản đề xuất thay thế tên chương trình thành “Tổ chức khởi công các công trình điểm nhấn, công trình trọng điểm chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022”, tuy nhiên, sau khi làm việc với nhau 2 bên thống nhất đề xuất UBND tỉnh không điều chỉnh tên chương trình và không tổ chức Hội nghị này vào năm 2022 (trước đó dự kiến tổ chức vào tháng 12.2022).

Hình ảnh đêm khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần trước

gia bình

Ngoài ra, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cũng đề xuất bổ sung 2 chương trình hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 gồm: Chương trình “Lễ hội vang non tươi” của Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng (thời gian tổ chức từ ngày 1.11.2022 đến hết Tết Nguyên đán 2023 tại Công viên Xuân Hương); Chương trình “Giải Golf chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần IX - năm 2022” (tổ chức trong tháng 12.2022, tại Sân golf Sacom Tuyền Lâm).

Trình diễn thời trang tơ lục trên hồ Xuân Hương ở Festival hoa lần trước

gia bình

Đồng thời Sở cũng đề xuất thay đổi thời gian, địa điểm, quy mô một số chương trình: chương trình nghệ thuật “Khát vọng Đà Lạt” từ ngày 24.12.2022 sang ngày 20.12.2022 để đảm bảo thời gian lắp dựng sân khấu cho chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023; chương trình “Canaval đường phố” từ ngày 29, 30.12 sang ngày 27, 28.12; chương trình “Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Đà Lạt - Chuncheon (Hàn Quốc)” từ ngày 28.12 tại Quảng trường Lâm Viên sang ngày 23.12 trước Rạp 3/4 khu Hòa Bình. Bổ sung thêm địa điểm tổ chức chương trình Chào năm mới 2023 tại TP.Bảo Lộc.

Một không gian hoa trong Festival hoa Đà Lạt lần trước

gia bình

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Festival hoa Đà Lạt 2022 có chủ đề “Đà Lạt – Thành phố bốn mùa hoa” gồm 10 chương trình chính, 41 chương trình hưởng ứng, diễn ra trong 2 tháng (từ ngày 1.11 đến hết ngày 31.12.2022) tại TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc và các huyện trong tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.