Cưỡng chế các công trình 'mọc' trên đất lâm nghiệp ở Đà Lạt

25/08/2020 05:40 GMT+7

UBND P.5 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) phối hợp các cơ quan chức năng cưỡng chế, giải tỏa dứt điểm các công trình, cây trồng 'mọc' trái phép trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 3, tiểu khu 159A.

Ngày 24.8, UBND P.5 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) phối hợp cùng các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt huy động hơn 40 người tiến hành cưỡng chế, giải tỏa dứt điểm các công trình, cây trồng “mọc” trái phép trên đất lâm nghiệp tại khoảnh 3, tiểu khu 159A, thuộc diện tích do Công ty CP thương mại dịch vụ Cam Ly Măng Lin thuê đầu tư dự án. 

Cưỡng chế, giải tỏa hàng chục công trình lấn chiếm đất rừng ở Đà Lạt

Trước đó, Thanh Niên ngày 22.8 phản ánh, tại vị trí trên, cơ quan chức năng phát hiện việc phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để xây dựng 2 căn nhà kiên cố, 2 nhà kính, 8 căn nhà tôn, 1 chuồng trại chăn nuôi; trồng chuối, bơ, cam, tùng, bưởi và mở đường trái phép tại đây. Vụ việc này, UBND TP.Đà Lạt đã giao Công an TP.Đà Lạt tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, khẩn trương vào cuộc điều tra xử lý và báo cáo kết quả đến UBND TP trước ngày 30.8.
Theo ông Nguyễn Như Việt, Chủ tịch UBND P.5, trách nhiệm chính để xảy ra vụ việc này là chủ rừng (Công ty CP thương mại dịch vụ Cam Ly Măng Lin), họ đã lơ là không làm hết trách nhiệm của mình.
“Hôm nay, giải tỏa xong các công trình và cây trồng trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép này, chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ diện tích cho chủ rừng quản lý, bảo vệ. Nếu chủ rừng còn thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm nữa, chúng tôi sẽ báo cáo UBND TP.Đà Lạt xử lý nghiêm theo quy định, thậm chí đề xuất báo cáo UBND tỉnh thu hồi dự án”, ông Việt nói. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.