Cường kích Su-25 Nga hư động cơ, đuôi tả tơi vì tên lửa vẫn hạ cánh an toàn

16/03/2022 07:15 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga cho biết h ôm 14.3 một phi công máy bay cường kích Su-25 đã hạ cánh an toàn sau khi trúng phải tên lửa phòng không vác vai của quân đội Ukraine.

Trong một báo cáo, Bộ Quốc phòng Nga nói chiếc máy bay cường kích Su-25 khi tham gia chiến dịch đặc biệt tại Kyiv đã bị "trúng tên lửa của hệ thống phòng không cơ động do một quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine bắn từ mặt đất".

Sau khi bị trúng tên lửa, phi công nhanh chóng đánh giá tình hình và quyết định không nhảy dù mà chỉ tắt động cơ bị hỏng.

Trong khi đó, trung tá Denis Litvinov, phi công một máy bay Su-25 khác cùng biên đội, nhận ra rằng máy bay của đồng đội không thể chịu thêm quả tên lửa thứ hai.

Vì vậy, ông đã dùng máy bay của mình che chắn và bắn mồi bẫy nhiệt để giải nguy cho đồng đội.

Chiếc Su-25 của không quân Nga hạ cánh an toàn sau khi trúng phải tên lửa.
ẢNH: SPUTNIK

Bộ Quốc phòng Nga nói cả hai phi công đã được tưởng thưởng cho hành động này.

Ukraine nói đã bắn hạ gần 160 máy bay các loại của Nga, trong đó có 90 trực thăng, kể từ khi Nga phát động một chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Nga không cung cấp thông tin hay bình luận về con số này.

Trong số các loại vũ khí phương Tây đã gấp rút cung cấp cho Ukraine trong thời gian qua có một lượng đáng kể tên lửa phòng không vác vai Stinger của Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Quân đội Nga chỉ tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự và lực lượng quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine đã có nhiều báo cáo về thiệt hại và thương vong cho dân thường.

Đến giữa tháng 3, Nga và Ukraine đã tổ chức ba vòng đàm phán hòa bình, mặc dù không có quá nhiều đột phá nhưng hai bên đã đạt được một số thoả thuận về việc mở các hành lang nhân đạo để di tản dân thường.

Để đối phó với hoạt động của Nga, các nước phương Tây đã triển khai một chiến dịch trừng phạt toàn diện chống lại Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.