Cướp tiệm vàng giữa trưa

26/11/2019 08:36 GMT+7

Bắt 3 nghi phạm vụ cướp tiệm vàng Thông Phương

Khoảng 14 giờ ngày 25.11, một người đàn ông đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng Kim Hồng (cặp QL1, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An), rút búa đe dọa ông Huỳnh Văn Hồng (76 tuổi, chủ tiệm) cùng vợ và nhân viên rồi đập bể kiếng quầy nữ trang, hốt nhiều vòng vàng bỏ vào túi quần.
Sau đó đối tượng tiếp tục đập quầy kế bên nhưng không được, liền chạy ra ngoài, nổ máy xe phóng về hướng TP.HCM. Theo ông Hồng, tài sản bị mất khoảng 30 chỉ vàng 24 K (loại nữ trang). Nhận tin báo, Cảnh sát hình sự H.Thủ Thừa khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt được 3 nghi phạm liên quan vụ cướp tiệm vàng Thông Phương (65/1 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn) vào chiều 15.11, gồm: Y Ét Ayũn (tên gọi khác là Đức, 22 tuổi, ngụ Q.2), Đàm Văn Lực (tên gọi khác Huy, 31 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, quê Đồng Nai).
Theo Công an TP.HCM, chiều 15.11, Ayũn và Lực đi xe máy đến tiệm vàng Thông Phương, nổ súng tấn công chủ tiệm, dùng búa đập tủ lấy đi số lượng lớn vàng. Ngày 19.11 Công an TP đã bắt được Y Ét Ayũn. Ngày 22.11, công an đã xác định và vận động gia đình đưa Lực ra đầu thú.
Tại cơ quan công an, Lực khai nhận sau khi thực hiện vụ cướp đã chạy về Đồng Nai trả xe máy, súng và giao số vàng cướp được cho Dũng. Trước đó Dũng được Lực rủ đi cướp tiệm vàng nhưng không tham gia, chỉ cung cấp súng, xe máy cho Lực đi cướp.
Ngày 23.11, Công an TP.HCM bắt giữ Dũng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 nghi phạm, công an thu giữ nhiều tang vật vụ án gồm: 2 khẩu súng ngắn bằng kim loại, 1 khẩu súng bằng nhựa và kim loại, 6 cây kiếm, 1 côn nhị khúc, 21 viên đạn các loại, 13 vỏ đạn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.