Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh khẳng định sức mạnh

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
09/04/2023 13:56 GMT+7

Các ngoại binh "tham chiến" ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM khẳng định sức mạnh ở chặng 7 diễn ra hôm nay (9.4) từ TP.Huế đi TP.Đà Nẵng dài 108 km, trong đó có 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân.

Điểm nhấn của chặng 7 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2023 chính là đèo Hải Vân với gần 10 km leo với độ dốc cao khiến các tay đua Việt Nam phải hết sức vất vả. Đó cũng là cơ hội cho các ngoại binh khoác áo các đội trong nước tấn công đánh chiếm các danh hiệu.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh khẳng định sức mạnh - Ảnh 1.

Igor Frolov liên tục dẫn đầu trên đèo Hải Vân và đoạt áo chấm đỏ

KHẢ HÒA

Áo vàng chung cuộc Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2022 Igor Frolov (Vinama TP.HCM) chủ động phát pháo tấn công và liên tục dẫn đầu khi chinh phục đèo Hải Vân. 6 ngoại binh còn lại gồm Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Javier Perez (Nhựa Bình Minh – Bình Dương), Roman Maikin (Gạo Hạt ngọc trời), Baasankhuu (Đồng Nai), Vladislav Duiunov (TP.HCM New Group) bám sát Igor Frolov.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh khẳng định sức mạnh - Ảnh 2.

Thách thức lớn cho các tay đua Việt Nam khi chinh phục đèo 3 ngọn đèo ở chặng 7 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

KHẢ HÒA

Những cú nhấn bàn đạp liên tục của tay đua người Nga Igor Frolov khiến các ngoại binh cũng đeo bám hết sức khó khăn và dần rớt lại, chỉ áo vàng Petr Rikunov và Javier Perez đeo bám thành công cho tới đỉnh đèo. Nỗ lực không mệt mỏi của Igor Frolov giúp anh cán đích đầu tiên đỉnh đèo Hải Vân, vươn lên nắm giữ danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2023.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh khẳng định sức mạnh - Ảnh 3.

Igor Frolov đoạt áo chấm đỏ - vua leo núi

KHẢ HỎA

Sau khi đổ đèo Hải Vân, 3 ngoại binh Igor Frolov, Petr Rikunov, Javier Perez đồng sức đồng lòng đẩy tốc độ lên cao và về đích thành công. Tại đích đến ở TP.Đà Nẵng, Petr Rikunov vượt qua 2 đối thủ còn lại để giành chiến thắng, bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng đồng thời đoạt lại áo xanh từ tay Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp).

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh khẳng định sức mạnh - Ảnh 4.

Petr Rikunov rút thắng các đối thủ tại TP.Đà Nẵng

KHẢ HÒA

"Tôi rất vui và hạnh phúc với chiến thắng này. Đây là chặng đua mà Igor Frolov với khả năng leo đèo rất giỏi đã tấn công rất mạnh khi vào đèo Hải Vân. Tôi cố gắng đeo bám Igor Frolov trên đèo và sau khi đổ đèo thì mọi việc trở nên thuận lợi hơn khi tôi vào đường bằng sở trường", Petr Rikunov thổ lộ.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh khẳng định sức mạnh - Ảnh 5.

Niềm vui chiến thắng của Petr Rikunov

KHẢ HÒA

Không thể địch lại sức mạnh của các ngoại binh nhưng tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) xuất sắc về đích chung nhóm đông các nội binh, nên bảo vệ thành công danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Anh cũng bảo vệ thành công danh hiệu áo cam – VĐV ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích cá nhân tốt nhất sau 7 chặng. Danh hiệu đồng đội cũng biến động khi Tập đoàn Lộc Trời lên dẫn đầu, Vinama TP.HCM hạng nhì và Dược Domesco Đồng Tháp hạng ba.

Ngày mai (10.4) diễn ra chặng đua thứ 8 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2023 từ TP.Đà Nẵng đi TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) với lộ trình 83,4 km

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.