Cựu binh Mỹ cáo buộc lính Ukraine ngược đãi tù binh Nga

04/01/2023 09:16 GMT+7

Một đoạn video cho thấy người sáng lập Tập đoàn Mozart, Andrew Milburn , thừa nhận lực lượng Ukraine đã thực hiện “những hành động tàn ác”.

Dù luôn cố gắng hỗ trợ Ukraine nhưng phương Tây cũng không nên nghĩ rằng mọi thứ đều tốt đẹp tại đây. Đó là nhận định của ông Andrew Milburn, người sáng lập nhóm Mozart để huấn luyện cho các lực lượng của Kyiv.

Trong một lần xuất hiện trên kênh bình luận quân sự Team House hồi tháng 11, ông Milburn, một cựu chỉ huy Thủy quân lục chiến Mỹ, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về quá trình làm việc ở Ukraine.

Ông Milburn nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ liên tục của phương Tây cho Ukraine là quan trọng và xứng đáng nhằm duy trì các “chuẩn mực toàn cầu”, nhưng ông không cho rằng tất cả về Ukraine đều tốt đẹp.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine huấn luyện với Nhóm Mozart

Courtesy Andrew Milburn

Viên cựu binh Mỹ cho biết “một số chuyện” mà lực lượng Ukraine làm với tù binh Nga đã vi phạm Công ước Hague về xung đột vũ trang, đặc biệt là khi quay phim các cuộc thẩm vấn những người lính Nga bị bắt rồi đăng lên mạng.

Ông Milburn lưu ý các huấn luyện viên từ Nhóm Mozart không dung thứ cho những hành vi như vậy và luôn cố gắng tránh xa bất kỳ đơn vị nào cho họ xem video giết tù binh Nga.

Mặc dù Nhóm Mozart tự nhận là tổ chức từ thiện, đây được coi là một trong những công ty quân sự tư nhân lớn nhất hiện đang làm việc tại Ukraine và đã cung cấp huấn luyện quân sự cho binh lính Ukraine kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông Milburn cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích những mặt tối của lực lượng vũ trang Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.