Cựu binh Ukraine than tân binh tháo ráp súng chưa thạo đã phải ra trận

Cựu binh Ukraine than tân binh tháo ráp súng chưa thạo đã phải ra trận

06/06/2024 14:29 GMT+7

Không ít tân binh Ukraine đang được đưa ra tiền tuyến dù chưa làm chủ các kỹ năng cơ bản như tháo ráp súng và bắn súng.

Tờ Washington Post dẫn lời một số chỉ huy và binh sĩ ở tiền tuyến cho biết đơn vị của họ phải đào tạo lại các tân binh. Đây là mối lo đã được các đơn vị Ukraine nêu ra suốt nhiều tháng qua, trong bối cảnh quân đội Ukraine đang cạn dần số cựu binh có kinh nghiệm trong cuộc chiến tiêu hao.

Theo tờ Washington Post, một sĩ quan của lữ đoàn cơ giới số 93, có biệt danh Schmidt, cho biết một số lính mới của ông không biết cách tháo lắp súng.

Sĩ quan Schmidt nói đơn vị đang "tiêu tốn rất nhiều thời gian để huấn luyện lại những điều cơ bản”. Ông cho biết đã yêu cầu những người mới đến phải huấn luyện trong tuần đầu tiên bằng cách bắn khoảng 1.500 viên đạn mỗi ngày.

Lữ đoàn cơ giới số 93 từng tham gia một số trận chiến ác liệt nhất trong cuộc chiến, bao gồm các trận đánh ở Bakhmut, Kharkiv và Avdiivka. Tờ Washington Post cho hay các tân binh của ông Schmidt có thể sẽ được triển khai gần thành phố Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk.

Một người lính khác từ Lữ đoàn cơ giới số 42 ở Kharkiv nói với báo Washington Post rằng “mọi thứ đều được học trên tiền tuyến”.

Đối với những tân binh, các trung tâm huấn luyện của Ukraine hầu như không đủ khả năng đào tạo cơ bản cho tân binh.

Cựu binh Ukraine than tân binh tháo ráp súng chưa thạo đã phải ra trận - Ảnh 1.

Xe cứu thương điều khiển từ xa TerMIT, do Dmytro Mamonov thiết kế, được thử nghiệm bên ngoài Kyiv (Ukraine), ngày 28.5.2024

REUTERS

Một huấn luyện viên giấu tên nói rằng một số cơ sở không có đủ đạn và chỉ cho phép học viên bắn khoảng 20 viên trước khi khóa đào tạo kết thúc. Người này nói: “Không có lựu đạn để tập ném, và không có đạn súng phóng lựu trong trung tâm đào tạo”.

Phương Tây rất quan tâm đến việc đào tạo cho quân đội Ukraine. Gần đây, Kyiv đã bắt đầu nhận được nhiều trang thiết bị và vũ khí quân sự từ Mỹ và các đồng minh khác, nhưng tình trạng nhân lực suy giảm đang làm suy yếu điều đó.

Không chỉ có khó khăn về trung tâm huấn luyện, quân đội Ukraine cũng phải đối mặt với một tình thế lưỡng nan: hoặc huấn luyện tân binh mới ở mặt trận, hoặc phải đưa các binh sĩ giàu kinh nghiệm về hậu phương để huấn luyện tân binh.

Trong các năm qua, các thành viên NATO đã hỗ trợ huấn luyện nhiều tân binh cho Ukraine, nhưng lựa chọn này đòi hỏi phải gửi binh sĩ Ukraine tới các nước NATO. Đây không phải lựa chọn tối ưu vì gây chậm trễ, phải rút đi các sĩ quan chỉ huy và hạn chế số đơn vị ở tiền tuyến.

Binh sĩ Ukraine được NATO huấn luyện thừa nhận bị quân Nga áp đảo gần Kharkiv

Nhiều thành viên NATO - như các quốc gia vùng Baltic và Pháp - gần đây đã úp mở tính chuyện triển khai các huấn luyện viên quân sự tại Ukraine để chuẩn bị cho đợt quân mới.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trong một báo cáo hôm 3.6, cho rằng các vấn đề về huấn luyện của Ukraine có thể sẽ còn tồn tại thêm một thời gian. Báo cáo lưu ý thêm rằng “chất lượng tổng thể trung bình của các lực lượng Ukraine trên tiền tuyến có thể sẽ giảm khi binh sĩ có kinh nghiệm được rút về và các tân binh được triển khai đến” mặt trận.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng “những người lính mới có thể sẽ học hỏi nhanh chóng khi chiến đấu bên cạnh những cựu binh giàu kinh nghiệm”. Bên cạnh đó, ISW cũng cho rằng “chất lượng tổng thể của lực lượng Ukraine có thể sẽ vẫn cao hơn lực lượng Nga trong thời gian ngắn và trung hạn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.