Cựu chủ tịch quận khai gì về hàng trăm triệu đồng 'cò' đất nhờ làm sổ đỏ?

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/02/2023 09:08 GMT+7

Trong vụ "cò" đất hối lộ nhờ làm sổ đỏ, cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng khai chi tiết về số tiền hàng trăm triệu đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND TP.Đà Nẵng ngày 10.2, phần xét hỏi đối với cựu Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu Đàm Quang Hưng (59 tuổi) đã xuất hiện nhiều tình tiết quan trọng về số tiền hàng trăm triệu đồng chưa được làm rõ trong quá trình tố tụng.

Biết hồ sơ giả nhưng vẫn bán đất

Như Thanh Niên đã thông tin, Hưng bị truy tố về hành vi nhận hối lộ. Hai "cò" đất Trần Thị Phương Dung (49 tuổi, ngụ 27B2 Khu dân cư Đa Phước, Q.Hải Châu) và Tôn Thất Huy Minh (47 tuổi, ngụ 221 Âu Cơ, Q.Liên Chiểu) bị truy tố về tội đưa hối lộ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, năm 2015, Dung mua của Nguyễn Danh Trung (42 tuổi, ngụ 19 Phan Văn Định, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) lô đất 414 m2 (thửa 271 tờ bản đồ 05 P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) với giá 300 triệu đồng.

Cựu chủ tịch quận khai gì về hàng trăm triệu đồng cò đất nhờ làm sổ đỏ? - Ảnh 1.

Bị cáo Đàm Quang Hưng, cựu Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu tại phiên tòa

NGUYỄN TÚ

Dù biết hồ sơ đất là giả nhưng năm 2018 Dung vẫn bán cho Minh giá 4 tỉ đồng, để Minh bán cho Nguyễn Thị Thanh Hương (ngụ Belarus) giá gần 5,8 tỉ.

Ngày 6.3.2018, Minh khai rút 500 triệu đồng đưa Dung, Hương mang vào phòng làm việc gặp ông Hưng (lúc này là Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu).

Trước tòa, Dung khai không chủ mưu, không đồng ý hối lộ ông Hưng để nhờ làm sổ đỏ. Tuy nhiên, Hương nói nhờ ông Hưng nộp tiền thuế nên Dung đồng ý. 

Trước tòa, cựu chủ tịch quận Đàm Quang Hưng khai tại phòng làm việc, mọi người ngồi ở bàn sofa, Hưng xem hồ sơ và nói hiện nay đang chấn chỉnh công tác cấp sổ, quy định chặt chẽ, nên hướng dẫn Dung, Hương nộp hồ sơ ở bộ phận một cửa.

Cựu chủ tịch quận khai gì về hàng trăm triệu đồng cò đất nhờ làm sổ đỏ? - Ảnh 2.

Từ trái qua: Trần Thị Phương Dung, Đàm Quang Hưng, Tôn Thất Huy Minh trước tòa

NGUYỄN TÚ

Cùng lúc có điện thoại, Hưng quay vào bàn làm việc nói chuyện để xử lý việc công dân nên nói Dung, Hương uống nước và chờ.

"Bị cáo nói điện thoại lâu nên 2 bà xin phép ra về, khi lại bàn sofa dọn dẹp thì thấy để lại hồ sơ xin giao đất và gói giấy báo cao khoảng 10 - 12 cm, mở ra thấy ai để tiền (không rõ bao nhiêu) thì bị cáo gọi điện ngay nhưng máy Dung bận liên tục. Bị cáo gọi điện trách Hương rất gay gắt, yêu cầu nhận lại tiền thì bà chân thành xin lỗi đã làm phiền, hứa sẽ quay lại lấy nên bị cáo không lập biên bản, cất tiền trong ngăn kéo" - bị cáo Hưng khai.

Thay đổi lời khai

Sau đó, khi Hương quay lại, đã năn nỉ nhờ cựu chủ tịch quận giữ giúp số tiền nộp lệ phí và thuế đất để sau này giao cho người Hương ủy quyền giải quyết vì Hương chuẩn bị đi nước ngoài.

Về số tiền, bị cáo Hưng khai không đếm, chỉ thấy cục tiền mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng, bị cáo đoán tổng cộng là 300 triệu đồng và để trong ngăn kéo bàn làm việc, không sử dụng.

Cựu chủ tịch quận khai gì về hàng trăm triệu đồng cò đất nhờ làm sổ đỏ? - Ảnh 3.

Trần Thị Phương Dung thay đổi lời khai trước tòa

NGUYỄN TÚ

"Khi phát hiện hồ sơ giấy tờ giả, bị cáo trả hồ sơ và số tiền cho Hương nguyên vẹn, bà nhận lại vẫn rất vui vẻ và cảm ơn" – bị cáo Hưng khai trước tòa.

Theo HĐXX, trước tòa, bị cáo Hưng và Dung đều thay đổi một phần lời khai so với giai đoạn điều tra. Theo đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng, hồ sơ thể hiện, bị cáo Hưng khai khi xem giấy tờ đất đứng tên Hương, Hưng đồng ý giúp.

Dung, Hương khai đưa tiền cho Hưng. Ban đầu cựu chủ tịch này khai Hương "bỏ quên", sau đó lại khai "nhận tiền giúp Hương nộp thuế đất và lệ phí, nhưng không nhớ rõ bao nhiêu tiền".

Cáo trạng xác định Hưng nhận tiền của Hương là sai, do xuất phát từ tình cảm muốn giúp Hương nên chỉ đạo ông Lê Văn Ân (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Q.Liên Chiểu) hướng dẫn Hương thủ tục làm sổ đỏ.

Cựu chủ tịch quận khai gì về hàng trăm triệu đồng cò đất nhờ làm sổ đỏ? - Ảnh 4.

Tôn Thất Huy Minh khai là người rút 500 triệu đồng từ ngân hàng đưa cho Hương và Dung

NGUYỄN TÚ

Theo HĐXX, quá trình xét hỏi tại tòa không có Nguyễn Danh Trung và Nguyễn Thị Thanh Hương, nên chưa đối chất làm rõ nguồn gốc giấy tờ giả, chưa xác định được Hương hay Dung là người đưa tiền cho bị cáo Hưng hay tự để lại gói tiền trong phòng làm việc, và số tiền là 300 hay 500 triệu đồng.

Trong khi Trung, Hương có dấu hiệu làm giả giấy tờ, đưa hối lộ nên cần trả hồ sơ điều tra làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án liên quan cựu chủ tịch quận này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.