Cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump muốn tranh cử tổng thống

07/01/2023 07:52 GMT+7

Gần 2 tháng sau khi ông Donald Trump thông báo tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024, ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khi ông Trump làm tổng thống, cho biết cũng sẽ tham gia đường đua vào ghế tổng thống Mỹ.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton

Reuters

Trong lúc tham gia chương trình Good Morning Britain của Đài ITV, ông Bolton hé lộ kế hoạch đối đầu ông Trump để giành vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm sau.

Ông Bolton cho biết chiến dịch tranh cử của mình sẽ tập trung vào “một chính sách đối ngoại mạnh mẽ hơn”.

“Tôi cho rằng điều quan trọng đó là không chỉ ở Moscow, mà còn những nơi như Bắc Kinh, phải hiểu được rằng hành vi gây hấn vô cớ đối với láng giềng sẽ không phải là điều mà Mỹ và các đồng minh sẽ dung thứ”, ông Bolton nhấn mạnh.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ không cho rằng quyết định tranh cử của mình là “hão huyền” vì sự ủng hộ đối với các chính sách của Trump đang sụt giảm, nhưng phía đảng Cộng hòa không muốn công khai phô bày sự bất mãn của họ.

“Khi bỏ phiếu bầu chọn ra ứng viên đại diện đảng Cộng hòa, gần 95% số cử tri sẽ không cho rằng ông Trump quan trọng hơn Hiến pháp Mỹ”, ông Bolton đề cập đến lời kêu gọi của cựu tổng thống hãy “đình chỉ Hiến pháp Mỹ” hồi tháng trước.

Ông Trump công bố tái tranh cử để nước Mỹ 'trở lại vĩ đại, vinh quang'

Lâu nay, ông Bolton được xem là nhân vật “siêu diều hâu”, khét tiếng với những lời kêu gọi lật đổ các chính phủ nước ngoài, từ Iran đến Nga và Venezuela.

Trong khi ông Trump là người đầu tiên bố công bố quyết định chạy đua giành vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2024, các kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông đang sụt giảm. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo được dự kiến sẽ tham gia đường đua, thách thức nỗ lực của ông Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.