Cựu đại sứ Mỹ khẳng định Myanmar cởi mở với thế giới

Khánh An
Khánh An
09/11/2021 09:56 GMT+7

Sau chuyến thăm Myanmar, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Bill Richardson hy vọng tình hình tại nước này sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Ông Richardson gặp Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing vào ngày 2.11

afp

Hãng AFP ngày 9.11 dẫn lời cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Bill Richardson nhận định rằng chính quyền quân sự Myanmar cởi mở trong việc phối hợp với thế giới về viện trợ nhân đạo và có thể về nhiều vấn đề khác, sau khi ông đến thăm nước này.

Tuần trước, ông Richardson đã gặp Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing. Trả lời phỏng vấn, ông Richardson bác bỏ chỉ trích bởi một số nhà hoạt động nhân quyền, đồng thời hy vọng ông đã góp phần giúp tình hình tiến triển, bao gồm việc đối phó Covid-19 ở Myanmar.

“Tôi lạc quan. Tôi hy vọng đã có một ít tiến triển có thể dẫn đến tình hình tốt hơn. Tôi cảm thấy rằng họ cởi mở để tiếp xúc nhiều hơn”, ông chia sẻ và cho hay ông được Bộ Ngoại giao Myanmar mời đến để tìm cách giải quyết nhu cầu về vắc xin Covid-19.

Ông đề nghị rằng Myanmar ban đầu nhận 2 triệu liều từ cơ chế COVAX và đã khuyến nghị cụ thể về phân phối thực phẩm tại những vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao này hy vọng ông đang góp phần tiến đến thỏa thuận khôi phục các chuyến thăm của Ủy ban Quốc tế hội Chữ thập đỏ đến các trại giam ở Myanmar.

Theo Đài NHK dẫn lời giới quan sát, cựu đại sứ Richardson là một nhà đàm phán có kinh nghiệm và từng hỗ trợ trong việc đàm phán thả người bị bắt giữ bởi các chế độ độc tài hoặc tại các khu vực có xung đột.

Giới quan sát cũng cho rằng chuyến thăm của ông Richardson có liên quan việc chính quyền quân sự Myanmar đang giam giữ một nhà báo người Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin quan chức phụ trách viện trợ của Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths cảnh báo về tình hình nhân đạo đang xấu đi tại Myanmar, nơi hơn 3 triệu người cần viện trợ.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp kín vào ngày 8.11 để thảo luận về tình hình Myanmar. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric nhắc lại lời kêu gọi quân đội Myanmar tôn trọng ý chí của nhân dân và khôi phục chính quyền dân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.