Cựu đại tá Colombia bị Mỹ tuyên án chung thân vì vụ ám sát tổng thống Haiti

28/10/2023 13:00 GMT+7

Cựu đại tá quân đội Colombia German Rivera hôm 27.10 đã bị tuyên án chung thân tại một tòa án ở Mỹ vì vai trò của ông trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise vào năm 2021.

Tháng trước, ông Rivera đã trở thành người thứ hai trong số 3 bị cáo đến nay đã thừa nhận tham gia vào âm mưu ám sát ông Moise, theo Reuters. Ông Moise đã tử vong còn vợ ông bị thương khi một nhóm có vũ trang đột nhập nhà họ trong đêm 7.7.2021, xông vào phòng ngủ và bắn hai vợ chồng.

Theo tài liệu bào chữa, ông Rivera, hay "Đại tá Mike", có mặt trong đoàn xe hướng tới dinh thự trên sườn đồi của ông Moise ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti vào đêm xảy ra vụ giết người.

Ông Rivera (45 tuổi) cũng chuyển thông tin cho những người đồng mưu rằng kế hoạch bắt cóc tổng thống Haiti ban đầu đã biến thành kế hoạch giết chết ông, theo tài liệu.

Ông Rivera là người thứ 2 trong số 11 nghi phạm bị bắt giữ và truy tố tại Miami, và được xét xử tại Mỹ trong vụ việc mà các công tố viên Mỹ xem là một âm mưu được lên kế hoạch tại cả Haiti và Florida để thuê sát thủ bắt cóc hay giết ông Moise.

Tuần trước cảnh sát Haiti đã bắt giữ cựu quan chức tư pháp Joseph Felix Badio. Ông Badio bị cáo buộc ra lệnh tiến hành vụ ám sát mà các nhà điều tra cho rằng do một nhóm lính đánh thuê Colombia trực tiếp ra tay.

Một số doanh nhân cũng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính và cung cấp vũ khí trong vụ việc.

Cựu đại tá Colombia bị tuyên án chung thân vì vụ ám sát tổng thống Haiti - Ảnh 1.

Ảnh chân dung ông Moise xuất hiện trong một buổi lễ ở Haiti năm 2021

AFP

Các băng nhóm vũ trang đã mở rộng quyền kiểm soát ở Haiti một cách nhanh chóng sau vụ ám sát, xây dựng kho vũ khí bán tự động mà phần lớn được cho là chuyển về từ Mỹ, cũng như ngày càng giàu có thông qua các vụ bắt cóc và tống tiền thường xuyên.

Ước tính khoảng 2 triệu người Haiti đang sống dưới sự kiểm soát của các băng nhóm và khoảng 200.000 người phải sơ tán trong nước giữa lúc các băng nhóm và cảnh sát tấn công nhau để thiết lập quyền kiểm soát.

Các quốc gia đang cân nhắc gửi quân tới hỗ trợ lực lượng được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn mà chính phủ Haiti yêu cầu cách đây một năm, nhằm giúp cảnh sát Haiti chống lại các băng nhóm, nhưng việc này vẫn chưa được triển khai.

Khủng hoảng nhân đạo trầm trọng ở Haiti, chuyện gì đã xảy ra?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.