Cựu danh thủ Thái Lan, Piyapong Pue-on chê chiến lược mới của FAT đi ngược xu thế

Giang Lao
Giang Lao
03/08/2022 16:35 GMT+7

Ông Piyapong Pue-on lên tiếng bình luận về chủ trương bỏ qua khu vực Đông Nam Á để tiến thẳng đến đẳng cấp châu Á của LĐBĐ Thái Lan (FAT) và ông chủ tịch Somyot Poompanmoung là đi ngược xu thế.

Trong chương trình bình luận riêng của mình trên kênh YouTube, ông Piyapong Pue-on cho rằng: “Tôi tôn trọng cách suy nghĩ của ông Somyot Poompanmoung, vì với tư cách người đứng đầu FAT đại diện của một nền bóng đá ông ấy có quyền đưa ra những quyết sách để phát triển. Tuy nhiên, cách thức này không khả thi và đi ngược xu thế”.

Ông Piyapong Pue-on

Thairath

Cách đây không lâu, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung cùng các quan chức bóng đá nước này và HLV tuyển Thái Lan, Mano Polking đã thông qua chủ trương dồn toàn lực cho đội U.23 nước này hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic 2024. Qua đó, đội U.23 Thái Lan sẽ không sử dụng cầu thủ quá tuổi dự các giải khu vực hay châu Á sắp tới trong năm 2023 là SEA Games 32 (tại Campuchia từ ngày 5 - 16.6) và ASIAD 19 (ở Hàng Châu, Trung Quốc từ 23.9 - 8.10).

Bên cạnh đó, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung cũng để ngỏ khả năng sẽ đưa các cầu thủ trẻ và tiềm năng thi đấu tại AFF Cup 2022 hoặc dùng luôn đội U.23 để thi đấu nhằm có cơ hội cọ xát hướng tới tương lai. Với quyết định này, ông Somyot Poompanmoung cho rằng: “Bóng đá Thái Lan không nhất thiết phải cứ đứng đầu khu vực, mà cần xây dựng một lứa cầu thủ mới đủ năng lực để thẳng tiến đến tầm châu Á, và chỉ dự các giải trong hệ thống FIFA. Do đó, sắp tới chúng ta nên giảm bớt sự quan tâm tới các giải như AFF Cup hay SEA Games để tập trung vào vấn đề lớn hơn”.

Trước quan điểm này của FAT và ông Somyot Poompanmoung, cựu danh thủ Piyapong Pue-on, người từng là đồng đội với HLV Park Hang-seo ở CLB Lucky-Goldstar FC (nay là FC Seoul ở Hàn Quốc) giai đoạn 1984 - 1986, cho rằng: “Nếu tiến thẳng đến tầm châu Á, nhưng tại khu vực bạn chỉ đứng thứ 3, 4 hay thứ 5 thì nghe có vẻ hết sức kỳ quặc. Theo tôi, ông Somyot Poompanmoung làm chủ tịch FAT đủ lâu để hiểu rằng đây là điều khó khả thi và gần như không thể xảy ra. Tôi từng là một cầu thủ cũng như bao thế hệ cầu thủ ở tuyển Thái Lan luôn tin rằng, phải đứng đầu khu vực thì mới hy vọng bước lên tầm châu Á và thế giới”.

Cũng theo ông Piyapong Pue-on bình luận: “Để làm được điều này, bóng đá Thái Lan trước tiên phải thể hiện mình hơn hẳn các đối thủ khu vực như tuyển Việt Nam, Myanmar, Malaysia… Phải có các chiến thắng vượt trội, và một lối chơi bài bản đẳng cấp hơn hẳn. Phải nhỉnh hơn đối thủ, và không phàn nàn việc thi đấu chống lại đối phương có cầu thủ thứ 12, 13 hay 14 (ý nói CĐV, sân khách hay các yếu tố khác). Bạn phải vượt trội về mọi mặt so với các đối thủ khu vực với bất cứ giải đấu trình độ nào, thì mới có thể nói đến tầm châu Á hay các giải lớn của FIFA. Chưa làm được điều này thì bất cứ chủ trương nào cũng cực khó thành công”.

Chủ tịch FAT, Somyot Poompanmoung

FAT

Ông Piyapong Pue-on cũng mỉa mai FAT và vị chủ tịch Somyot Poompanmoung đưa ra chủ trương không chỉ đi ngược xu thế mà cũng hết sức lạ lùng: “Nếu họ nói bóng đá Thái Lan không nhất thiết phải đứng đầu khu vực, vậy nếu đứng thứ 7 trong khu vực mà có thể vượt tầm đến trình độ châu Á rồi sẽ đi dự World Cup sao?”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.