Cựu hiệu trưởng 'ăn chặn' tiền A80 của sinh viên nhận 3 năm tù

Trong vụ 'ăn chặn' tiền A80 của sinh viên, tòa đánh giá cựu hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội chịu trách nhiệm cao nhất, tuyên mức án 3 năm tù.

Sau nửa ngày xét xử, trưa 24.8, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt ông Phạm Văn Long, cựu hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội, 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh, ông Nguyễn Tuấn Ngọc, cựu Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, nhận mức án 30 tháng tù và ông Nguyễn Văn Sáng, cựu chuyên viên phòng này bị tuyên 24 tháng, nhưng được hưởng án treo.

Cựu hiệu trưởng 'ăn chặn' tiền A80 của sinh viên nhận 3 năm tù- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo cáo trạng, Bộ VH-TT-DL duyệt chi hơn 1,9 tỉ đồng cho sinh viên Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia phục vụ A80. Sau khi nhận được quyết định, ông Ngọc chỉ đạo ông Sáng hoàn thiện chứng từ để quyết toán. Tuy nhiên, ông Sáng để trống mục số tiền được nhận, để sinh viên ký sau đó bị cáo tự ghi số tiền theo buổi tập.

Ông Sáng sau đó báo cáo ông Ngọc dự kiến chi hơn 924 triệu đồng cho 984 sinh viên, tương ứng 940.000 đồng/người và chi hơn 800 triệu đồng tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện, tương ứng 440.000 đồng/người. Số dư còn lại hơn 202 triệu đồng, sau khi được báo cáo, ông Long chỉ đạo giữ lại để chia cho cán bộ nhà trường nhưng "chưa kịp chia".

Tại tòa, ông Long thừa nhận biết việc chi trả 940.000 đồng/sinh viên, trong khi mức các em được hưởng là 1,96 triệu đồng/người. Số tiền chi trả sinh viên được bị cáo Ngọc báo cáo là do đã trừ đi tiền ăn được trường ứng nên các em chỉ được nhận như vậy.

Ông Long thừa nhận có sai sót, khai rằng ông Ngọc báo cáo miệng rằng "còn hơn 200 triệu giữ lại bồi dưỡng anh em giáo viên".

Về phần mình, các bị cáo Ngọc và Sáng khai việc "bớt lại" 202 triệu là do trước đó nhà trường đã ứng hơn 1 tỉ đồng để chi trả cho đơn vị nấu ăn, phục vụ các em trong những ngày luyện tập phục vụ A80. Sau khi có tiền hỗ trợ từ Bộ VH-TT-DL, các bị cáo đối trừ nên mới chỉ còn 940.000 đồng/sinh viên.

Khi sự việc bị phản ánh lên mạng xã hội, các bị cáo tự góp tiền lại, trong đó Sáng góp 178 triệu, Ngọc 190 triệu đồng để thực hiện chi trả bù.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.