Cứu hộ Ukraine tắt dần hy vọng cứu người ở chung cư bị trúng tên lửa chống hạm của Nga

17/01/2023 06:33 GMT+7

Hi vọng có thể kéo thêm bất kỳ người sống sót nào từ đống đổ nát của một khu chung cư ở thành phố Dnipro vào ngày 15.1 đang dần cạn, một ngày sau khi tòa nhà bị tấn công bằng tên lửa của Nga, với hàng chục người được cho là đã thiệt mạng.

Hàng chục người được xác nhận đã thiệt mạng trong cuộc tập kích bằng tên lửa của Nga vào thành phố Dnipro của Ukraine hôm 14.1.

Một đoạn phim cho thấy một người phụ nữ được giải cứu trong ngày 15.1, 18 giờ sau khi tòa chung cư 9 tầng này bị trúng tên lửa.

Hàng chục người vẫn còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát, nhưng thị trưởng thành phố cho rằng có rất ít hy vọng tìm thấy thêm người sống sót. Các nhân viên cứu hộ cho biết có thể nghe thấy người bị nạn la hét cầu cứu... và đang tìm cách định vị họ.

Nhân viên cứu hộ triển khai công tác ứng cứu tại khu chung cư bị hư hại nặng nề do cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Dnipro (Ukraine), ngày 16.1.2023

reuters

Nhiệt độ đóng băng càng gây khó khăn hơn các nỗ lực cứu hộ.

Trước đó, ngày 14.1, Nga đã bắn 2 đợt tên lửa vào Ukraine, tấn công các mục tiêu trên khắp nước này khi giao tranh nổ ra trên chiến trường ở các thị trấn phía đông là Soledar và Bakhmut.

Phía Ukraine nói một tên lửa Kh-22 thời Liên Xô cũ đã bay vào khu chung cư ở thành phố Dnipro. Trong một tuyên bố hôm 15.1 về cuộc không kích trước đó, Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến Dnipro như một mục tiêu cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.