Nga tổn thất bao nhiêu vì lệnh cấm và áp trần giá dầu?

16/01/2023 14:21 GMT+7

Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA), lệnh cấm của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu mỏ của Nga và việc áp mức trần giá 60 USD/thùng của phương Tây đang khiến Điện Kremlin tổn thất hơn 170 triệu USD/ngày.

CREA, có trụ sở tại Phần Lan, ước tính rằng xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm 12% trong tháng 12.2022 và doanh thu từ dầu thô của quốc gia này giảm 32%, phần lớn là do đợt trừng phạt mới nhất của phương Tây, theo báo Business Insider hôm nay 12.1.

Trong tháng trước, EU đã chính thức cấm nhập khẩu dầu bằng đường biển từ Nga và áp mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu thô của Nga.

Các biện pháp cấm vận này ngăn cản Nga sử dụng các dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm của phương Tây khi vận chuyển dầu của Nga qua các thị trường trên phạm vi toàn cầu.

Những hạn chế trên đã gây khó khăn cho một trong những mặt hàng xuất khẩu thu lợi nhuận nhiều nhất của Nga. Theo Bloomberg, quốc gia này đã mất 15 triệu USD doanh thu xuất khẩu dầu trong tuần cuối cùng của năm 2022. Hiện chỉ còn Trung Quốc, Ấn ĐộThổ Nhĩ Kỳ nằm trong số ít quốc gia mua dầu của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.