Cựu lãnh đạo Twitter: Chặn bài viết về con trai Tổng thống Biden là 'sai lầm'

Cựu lãnh đạo Twitter: Chặn bài viết về con trai Tổng thống Biden là 'sai lầm'

La Vi
La Vi
10/02/2023 09:11 GMT+7

Đảng Cộng hòa hôm 8.2 đã mở một phiên điều trần đối với các cựu giám đốc điều hành Twitter và cáo buộc họ đã ngăn chặn một bài báo của New York Post về chiếc máy tính xách tay được cho là của ông Hunter, con trai Tổng thống Joe Biden.

Twitter đã quyết định tạm thời chặn các bài tweet liên quan về báo bài chỉ hai tuần trước khi cuộc bầu cứ năm 2020 bắt đầu.

Các giám đốc điều hành đã thừa nhận tại phiên điều trần rằng đó là một quyết định sai lầm.

Cựu giám đốc Twitter: sai lầm khi chặn bài viết về con trai Tổng thống Biden - Ảnh 1.

Phiên điều trần về vụ việc chặn thông tin liên quan đến máy tính xách tay của ông Hunter Biden ở Washington hôm 8.2

Reuters

Dân biểu đảng Cộng hòa James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho biết: "Nước Mỹ đã chứng kiến một chiến dịch phối hợp của công ty truyền thông xã hội, truyền thông chính thống và cộng đồng tình báo nhằm ngăn chặn thông tin về chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden và nội dung chứa trong đó".

Cựu giám đốc phụ trách vấn đề sự thật và an toàn của Twitter Yael Roth cho biết công ty phải đưa ra quyết định nhanh chóng về việc có cho phép người dùng chia sẻ câu chuyện về chiếc máy tính xách tay trên.

Ông Roth cho biết: "Vào năm 2020, Twitter đã nhận thấy hoạt động liên quan đến chiếc máy tính xách tay thoạt nhìn có rất nhiều điểm tương đồng với hoạt động rò rỉ tin tặc của Nga năm 2016 nhắm vào đảng Dân chủ. Và chúng tôi phải quyết định nên làm gì. Và trong thời điểm đó, với lượng thông tin hạn chế, Twitter đã phạm sai lầm".

Công ty đã thay đổi quyết định trong vòng 24 giờ. Đại diện Dân chủ Alexandra Ocasio-Cortez cho rằng phiên điều trần là lãng phí thời gian.

Bà Ocasio-Cortez nói: "Đây là sự lạm dụng tài nguyên và thời gian chung. Chúng ta có thể nói về chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có thể nói về việc giảm giá thuốc theo toa. Chúng ta có thể nói về quyền phá thai, quyền công dân, quyền bầu cử. Nhưng thay vào đó , chúng ta đang nói về câu chuyện máy tính xách tay nửa giả nửa thật của Hunter Biden. Ý tôi đây là một sự xấu hổ".

Trong khi đó, nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene nhân cơ hội này phê phán các cựu lãnh đạo Twitter vì đã cấm bà trên nền tảng này trong vài năm.

Nghị sĩ Jamie Raskin thuộc phe Dân chủ lại kêu gọi các nghị sĩ lưu ý rằng Twitter là một công ty tư nhân, có quyền lựa chọn nội dung của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.