Cựu Ngoại trưởng Pompeo 'nhắc' ông Trump: đảng Cộng hòa cần lãnh đạo bớt ồn ào

17/11/2022 09:54 GMT+7

Sau cựu Phó tổng thống Mike Pence, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa có tuyên bố nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump, cho rằng nước Mỹ cần một lãnh đạo nghiêm túc thay vì cứ kêu ca là “nạn nhân”.

“Chúng ta cần thêm sự nghiêm túc, bớt ồn ào và những lãnh đạo nhìn về phía trước, không phải cứ chăm chăm vào gương chiếu hậu để kêu ca là nạn nhân”, ông Pompeo viết trên Twitter ngày 16.11.

Dù không nhắc thẳng tên ông Trump nhưng tuyên bố này của ông Pompeo xuất hiện sau khi cựu tổng thống công bố chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024.

Ông Pompeo và ông Trump trong một cuộc họp tại Nhà Trắng năm 2018

Reuters

Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ tại buổi công bố ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ngày 15.11, ông Trump nói: “Tôi là nạn nhân. Tôi xin nói với các bạn rằng tôi là nạn nhân”, theo tờ The Hill.

Những rắc rối pháp lý nào đang bủa vây ông Trump?

Việc công bố tranh cử tổng thống lần 3 của ông Trump diễn ra một tuần sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Cộng hòa không thể hiện thực hóa “làn sóng đỏ”, tức giành chiến thắng áo đảo, và để cho đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện trong khi chỉ giành lại Hạ viện với thế đa số sít sao.

Kết quả không như mong đợi này đã khơi mào cuộc chiến đổ thừa trong đảng, trong đó nhiều người cáo buộc các ứng viên do ông Trump ủng hộ và mối đe dọa của họ với nền dân chủ là nguyên nhân chính.

Trước ông Pompeo, cựu phó tướng của ông Trump là ông Mike Pence cũng có những bình luận nhắm vào ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn với AP chỉ vài giờ sau khi ông Trump thông báo tái tranh cử, ông Pence nói rằng nước Mỹ sẽ có những sự lựa chọn tốt hơn vào năm 2024. “Tôi rất tự tin rằng cử tri trong các vòng bỏ phiếu sơ loại của đảng Cộng hòa sẽ chọn khôn ngoan”, cựu Phó tổng thống Pence nói.

Ông Pence nói không xem bài phát biểu của ông Trump ngày 15.11 nhưng cho rằng cử tri đang tìm kiếm một lãnh đạo mới, bớt tranh cãi.

Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện, Tổng thống Biden chúc mừng

“Bạn biết đấy, tổng thống [Trump] có quyền tranh cử lần nữa. Nhưng sau khi đi vận động cử tri với các ứng cử viên giữa kỳ trên cả nước, tôi có cảm giác rõ ràng rằng người dân Mỹ đang tìm một lãnh đạo mới có thể đoàn kết đất nước quanh những lý tưởng cao nhất của chúng ta và thể hiện sự tôn trọng và văn minh của người dân Mỹ đối với người khác mỗi ngày, trong khi vẫn thúc đẩy các chính sách chúng tôi đã thúc đẩy trong những năm tại nhiệm đó”, ông Pence nói.

Cả ông Pence và ông Pompeo đều được đồn đoán là những gương mặt có khả năng sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.