Tổng thống Biden phản ứng với tuyên bố tái tranh cử của ông Donald Trump

Văn Khoa
Văn Khoa
16/11/2022 11:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có phản ứng trước tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump về việc tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, nói rằng cựu lãnh đạo đã khiến nước Mỹ thất vọng khi còn đương nhiệm.

"Ông Donald Trump đã làm thất vọng nước Mỹ”, Tổng thống Biden đăng tweet từ Bali (Indonesia), nơi nhà lãnh đạo Mỹ đang tham dự ngày cuối cùng của hội nghị G20, theo AFP.

Dòng tweet trên được đăng kèm với một video tổng hợp nói rằng ông Trump “dung dưỡng những kẻ cực đoan", "tấn công quyền phụ nữ" và “kích động một đám đông bạo lực” nhằm cố lật ngược sự thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 2020.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu với báo chí tại Bali, Indonesia ngày 16.11

Reuters

Trước đó, vào tối 15.11 (giờ Mỹ, tức sáng 16.11 giờ Việt Nam), cựu Tổng thống Trump đã chính thức tuyên bố sẽ chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Theo Reuters, các trợ lý của ông Trump đã nộp hồ sơ lên cơ quan bầu cử để khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 trong ngày 15.11.

Ông Trump chính thức công bố tái tranh cử tổng thống

Việc tuyên bố tranh cử sớm được cho là nhằm đối phó các đối thủ thách thức tiềm năng trong đảng Cộng hòa như Thống đốc bang Florida Ron DeSantis hay cựu Phó tổng thống Mike Pence.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông DeSantis đối với tuyên bố tái tranh cử của ông Trump. Trước đó vào sáng 15.11 (theo giờ Mỹ), ông DeSantis cuối cùng cũng đã lên tiếng sau khi hứng phải những đòn công kích từ ông Trump, theo Bloomberg.

"Khi bạn đang dẫn trước, khi bạn đang hoàn thành công việc, bạn hứng phải sự chỉ trích. Đó chỉ là bản chất của công việc”, ông DeSantis trả lời khi được hỏi về việc ông Trump sắp tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024. Ông DeSantis còn nói rằng việc bị chỉ trích cho thấy ông đang làm tốt công việc.

Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 khi phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông tại bang Florida ngày 15.11

Reuters

Cũng trong ngày 15.11, Đài CNN dẫn lời cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nói rằng nước Mỹ sẽ có “những lựa chọn tốt hơn cho tương lai” so với cựu Tổng thống Trump, đồng thời cho hay ông đang cân nhắc khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Khi được hỏi liệu ông có tin tưởng về khả năng đánh bại ông Trump hay không, ông Pence cho biết: “Điều đó phải để những người khác nói, và chúng ta sẽ phải quyết định về việc có muốn thử hay không”.

Về việc cựu Tổng thống Trump có nên tái đắc cử hay không, ông Pence cho rằng điều đó tùy thuộc vào người dân Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.