Cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM đã nộp lại 1,9 tỉ đồng hưởng lợi từ AIC

Phan Thương
Phan Thương
10/07/2024 17:57 GMT+7

Bị cáo Trần Thị Bình Minh (cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM) bị cáo buộc hưởng lợi 1,9 tỉ đồng từ Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) để thực hiện các hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 33 tỉ đồng.

Chiều 10.7, TAND TP.HCM cũng đã thẩm vấn bị cáo Trần Thị Bình Minh (cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM) và Phan Tất Thắng (cựu Phó trưởng phòng kinh tế ngành, Sở KH-ĐT TP.HCM), liên quan đến sai phạm tại Sở KH-ĐT TP.HCM, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (gọi tắt AIC), Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM đã nộp lại 1,9 tỉ đồng hưởng lợi từ AIC- Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Bình Minh (cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM) bị xét xử vì hưởng lợi 1,9 tỉ đồng trong vụ sai phạm xảy ra tại AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học, Sở KH-ĐT TP.HCM

NHẬT THỊNH

Hai bị cáo trên bị xét xử về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng vụ án, còn có 12 bị cáo khác là cựu cán bộ tại AIC, và Trung tâm Công nghệ sinh học và một số công ty khác.

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Thị Bình Minh vì động cơ vụ lợi đã chỉ đạo cấp dưới là bị cáo Phan Tất Thắng lập tờ trình để ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án khi chưa tổ chức thẩm định; không xử lý sai phạm của chủ đầu tư. Tạo điều kiện cho Trung tâm Công nghệ sinh học và AIC nâng giá dự toán giai đoạn 1, nâng giá gói thầu giai đoạn 2 và 3 gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 33 tỉ đồng. Thiệt hại trong vụ án là hơn 94,6 tỉ đồng.

Cựu cán bộ nhận hối lộ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để ‘cho con đi học’

Tại phiên tòa, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM Trần Thị Bình Minh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Do áp lực vì chuẩn bị về hưu nên bị cáo Minh muốn làm cho xong việc và các dự án này cũng đã kéo dài quá lâu.

Trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ sinh học, bị cáo Minh đã không phối hợp và xin ý kiến các sở liên quan như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quá trình thẩm định, phê duyệt, bị cáo Trần Mạnh Hà (Phó tổng giám đốc AIC) đặt và nhờ bị cáo Minh quan tâm các dự án này, đồng thời đưa 900 triệu đồng. Ngoài ra, sau khi bị cáo Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học) nhận 14,4 tỉ đồng từ AIC, cũng đã đưa cho bị cáo Minh 1 tỉ đồng. Tổng cộng, bị cáo Minh đã nhận 1,9 tỉ đồng.

Đến nay, bị cáo Trần Thị Bình Minh đã nộp lại đủ 1,9 tỉ đồng tiền hưởng lợi.

Bà Minh đang bị khởi tố ở vụ thứ 2 với cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trong khi thi hành công vụ, liên quan đến sai phạm xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM.

Nâng khống 40% giá trị gói thầu, gây thiệt hại hơn 94,6 tỉ đồng

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Tất Thắng thừa nhận đã làm theo chỉ đạo của bị cáo Minh để trình thẩm định, phê duyệt dự toán của các dự án, tạo điều kiện cho Trung tâm Công nghệ sinh học và AIC nâng giá dự toán giai đoạn 1, nâng giá gói thầu giai đoạn 2 và 3 gây thiệt hại cho Nhà nước. Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Thắng đã nộp lại 50 triệu đồng số tiền hưởng lợi.

Cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM đã nộp lại 1,9 tỉ đồng hưởng lợi từ AIC- Ảnh 2.

Bị cáo Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học) nhận hối lộ 14,4 tỉ đồng từ AIC

NHẬT THỊNH

Trong vụ án, bị cáo Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học) bị xét xử về hành vi "nhận hối lộ" 14,4 tỉ đồng của AIC, nhưng sau đó chia lại cho một số bị cáo. Bị cáo Xô chỉ giữ lại 11,35 tỉ đồng và nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ. 7 bị cáo khác bị xét xử về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, còn có 4 bị cáo bị xét xử vắng mặt do đang bị truy nã, gồm: cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà; cựu Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM Trần Đăng Tấn, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Mopha thuộc hệ sinh thái AIC Đỗ Vân Trường.

Theo cáo trạng, giữa AIC và bị cáo Xô thống nhất thông thầu, sau đó bị cáo Xô cùng cấp dưới, một số cơ quan ban ngành liên quan "đồng lòng" cho phía AIC tiếp cận 8 gói thầu, nâng khống 40% giá trị gói thầu thuộc dự án mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm tại Trung tâm Công nghệ sinh học, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 94,6 tỉ đồng.

Trung tâm Công nghệ sinh học đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ cho cựu cán bộ

Bị hại trong vụ án, đại diện Trung tâm Công nghệ sinh học yêu cầu HĐXX buộc AIC và các tổ chức, cá nhân liên quan hoàn trả số tiền mà các đơn vị gây thiệt hại.

Trung tâm cũng xin HĐXX xem xét cho các bị cáo trước đây là cán bộ của trung tâm. Các bị cáo đã nhiều đóng góp cho trung tâm, hoàn thành nhiều nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, xem xét tính hiệu quả của dự án vì các thiết bị, máy móc sử dụng rất hiệu quả. Từ khi mua sắm các thiết bị, lượng sản phẩm công nghệ sinh học, các công bố khoa học của trung tâm tăng mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.