Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kháng cáo muốn chia 5 căn biệt thự ở Phan Thiết

16/11/2023 14:50 GMT+7

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kháng cáo, đề nghị được chia đôi 5 căn biệt thự tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận), đồng thời muốn được nhận 100% phần góp vốn tại Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh.

Ngày 16.11, bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy) đã nộp đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM về vụ “tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa bà và nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ).

Cụ thể, bà Phạm Thị Ngọc Thúy kháng cáo một phần nội dung của bản án sơ thẩm do TAND TP.HCM tuyên, khi không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà, là yêu cầu công nhận giá trị tài sản 5 căn biệt thự tại TP. Phan Thiết là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của nguyên đơn và bị đơn.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kháng cáo muốn chia 5 căn biệt thự ở Phan Thiết

Ngoài ra, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy cũng không chấp nhận nội dung tòa sơ thẩm tuyên giao cho ông Nguyễn Đức An được quyền sở hữu 100% vốn tại tại Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh. Sau đó, ông An sẽ có nghĩa vụ thanh toán cho bà Ngọc Thúy 1/2 giá trị vốn góp của công ty này, tương đương 43,5 tỉ đồng.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kháng cáo, đòi chia đôi 5 căn biệt thự TP.Phan Thiết - Ảnh 1.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy trình bày tại phiên tòa sơ thẩm

NHẬT THỊNH

Theo đơn kháng cáo, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy cho rằng việc giải quyết của TAND TP.HCM đối với các nội dung trên chưa phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án, chưa phù hợp với thực tế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Cụ thể, đối với 5 căn biệt thự tại TP.Phan Thiết, bà là người ký hợp đồng mua bán với Công ty Rạng Đông. Sau đó, nhờ bà Trương Thị Bê đứng tên trên hợp đồng mua bán nhưng trên thực tế bà là người chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định trong hợp đồng mua bán với Công ty Rạng Đông.

Đến năm 2014, bà Bê đã chuyển nhượng 5 căn biệt thự trên cho người khác theo sự chỉ định của ông Nguyễn Đức An. Lời khai của bà Bê và chứng cứ liên quan cho thấy ông An là người thụ hưởng toàn bộ giá trị của 5 căn biệt thự.

Vì vậy, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kháng cáo, yêu cầu TAND cấp cao tại TP.HCM xem xét, giải quyết sửa một phần bản theo hướng chấp nhận yêu cầu phản tố của bà về việc yêu cầu công nhận giá trị tài sản 5 căn biệt thự tại TP.Phan Thiết là tài sản chung được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân của nguyên đơn và bị đơn. Đồng thời, yêu cầu ông Nguyễn Đức An hoàn lại 50% giá trị của 5 căn biệt thự trên là 8,7 tỉ đồng.

Đối với phần góp vốn tại Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh, bà Ngọc Thúy cho rằng có hai thành viên, trong đó bà vừa là thành viên có tỷ lệ góp vốn 99%, vừa là giám đốc, người đại diện pháp luật cho công ty. 

Vì vậy, để đảm bảo tính ổn định hoạt động của công ty, bà Ngọc Thúy yêu cầu tòa giải quyết chia tài sản là toàn bộ vốn góp trong công ty này, theo hướng cho bà được nhận 100% vốn góp và sẽ thanh toán cho ông An ½ giá trị là 43,5 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 10.11, ông Nguyễn Đức An cũng đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng khách quan, đúng với các quy định của pháp luật để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

Theo bản án sơ thẩm ngày 1.11, TAND TP.HCM đã tuyên chia đôi giá trị 15 tài sản cho ông An và bà Thúy, gồm: 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon (Q.1); 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing (Q.1); căn biệt thự ở Q.Bình Thạnh; Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh; 31% cổ phần tại Công ty cảng Sao Mai; số tiền ông Đỗ Khắc Bình hoàn trả lại; số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, TP.Vũng Tàu; số tiền cho thuê 9 căn hộ tại Q.1 từ năm 2009 - 2023.

Xem nhanh 12h ngày 16.11: Thời sự toàn cảnh

Tài sản được chia cụ thể cho các bên

  • Căn hộ tại tòa nhà Avalon, Q.1, tổng trị giá hơn 45 tỉ đồng, tòa giao ông Nguyễn Đức An sở hữu, đồng thời ông An trả cho bà Thúy 1/2 giá trị - gần 23 tỉ đồng.
  • 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, Q.1, trị giá hơn 37,3 tỉ đồng, tòa giao cựu siêu mẫu Ngọc Thúy sở hữu, và bà Thúy phải trả cho ông An 1/2 giá trị tương đương hơn 18,7 tỉ đồng.
  • Căn biệt thự ở Q.Bình Thạnh, tòa giao quyền sở hữu cho cựu siêu mẫu Ngọc Thúy, và bà Thúy trả 1/2 giá trị căn nhà tương đương hơn 5,2 tỉ đồng.
  • 31% cổ phần tại Công ty cảng Sao Mai, tòa giao quyền sở hữu cho bà Thúy, và bà Thúy trả 1/2 giá trị hơn 2,3 tỉ đồng cho ông An.
  • 100% vốn góp trong Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh, tòa giao ông Nguyễn Đức An sở hữu, và ông An trả 1/2 giá trị tương đương hơn 43,5 tỉ đồng cho bà Thúy.
  • Số tiền ông Đỗ Khắc Bình hoàn trả lại, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đã nhận 1 tỉ đồng, nên bà Thúy phải hoàn trả lại cho ông An 500 triệu đồng.
  • Số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, TP.Vũng Tàu cựu siêu mẫu Ngọc Thúy nhận gần 1,2 tỉ đồng, nên bà Thúy hoàn trả cho ông An 1/2 tương đương 596 triệu đồng.
  • Số tiền cựu siêu mẫu Ngọc Thúy cho thuê 9 căn hộ tại Q.1 (Avalon, Sailing) từ năm 2009 - 2023, ông An yêu cầu là gần 100 tỉ đồng, song theo tòa chỉ có căn cứ xác định bà Thúy đã nhận hơn 15,6 tỉ đồng. Vì vậy, tòa buộc bà Thúy trả 1/2 tương đương hơn 7,8 tỉ đồng cho ông An.
  • Tòa cũng bác yêu cầu của ông Nguyễn Đức An đòi 700.040 USD, vì có căn cứ xác định bà Thúy đã sử dụng thanh toán 4 căn hộ Sailing, 5 biệt thự tại Phan Thiết; tiền trong 3 tài khoản của bà Thúy tương đương 11 tỉ đồng, căn hộ Q.7, tòa cho rằng đây là tài sản riêng của bà Thúy sau hôn nhân.
  • Đối với 13 căn biệt thự tại dự án tại Sealink (TP.Phan Thiết), tòa không chấp nhận yêu cầu chia của các bên, bởi 4 căn bà Thúy đã bán trong thời kỳ hôn nhân, 4 căn bán sau khi ly hôn lấy tiền mua các tài sản khác. Các căn này hiện không còn, nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc chia tài sản. Với 5 căn còn lại (đứng tên mẹ bà Thúy), bà Thúy nói mẹ đã ủy quyền cho ông An bán nhưng ông An phủ nhận. Các căn này hiện cũng không còn, nên tòa không có căn cứ để chia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.