Cứu sống 11 thuyền viên trên tàu biển gặp nạn ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
10/03/2023 09:03 GMT+7

Tàu biển chở hơn 2.600 tấn phân đạm hành trình từ cảng Cần Thơ đi Quy Nhơn bị phá nước tại khu vực biển Kê Gà (Bình Thuận), được tàu Superdong Phú Quý 1 cứu 11 thuyền viên.

Theo tin từ Bộ đội biên phòng Bình Thuận, tàu biển Xuyên Á 126 (hô hiệu: XVBI2, IMO 9647148), trên tàu có khoảng 7 tấn dầu DO và hơn 2.600 tấn phân đạm hành trình từ Cần Thơ đi Quy Nhơn, gặp nạn tại khu vực tọa độ 10°42′N - 10801'E, cách đảo Kê Gà chừng hơn 1 hải lý. Thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu có 11 thuyền viên.

Bình Thuận:  Cứu được 11 thuyền viên trên tàu biển từ Cần Thơ đi Quy Nhơn - Ảnh 1.

Tàu Xuyên Á 126 đang nằm tại khu vực đảo Kê Gà

BIÊN PHÒNG BÌNH THUẬN

Khi đang hành trình qua khu vực biển Bình Thuận, tàu bị sự cố vỏ tàu (khả năng thủng vỏ tàu do va vào đá) có nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng đã phát tin cứu nạn khẩn cấp.

Ngay trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Thuận phối hợp Cảng vụ hàng hải Bình Thuận huy động tàu Superdong Phú Quý 1 ra vị trí tàu Xuyên Á 126 hỗ trợ cứu nạn. Toàn bộ 11 thuyền viên đã rời tàu Xuyên Á 126 sang tàu Superdong Phú Quý 1, hành trình về cảng vận tải Phan Thiết lúc 5 giờ 30 sáng nay 10.3.

Bình Thuận:  Cứu được 11 thuyền viên trên tàu biển từ Cần Thơ đi Quy Nhơn - Ảnh 2.

Các thuyền viên trên tàu bị nạn được cứu sống an toàn

BIÊN PHÒNG BÌNH THUẬN

Hiện tại, tàu Xuyên Á 126 neo đậu cách bờ biển Kê Gà khoảng 1.000 m, các van dầu trên tàu đã được khóa an toàn để phòng chống sự cố tràn dầu.

Các thuyền viên tàu bị nạn được đưa về Phan Thiết và đang được Bộ đội biên phòng chăm sóc y tế.

Các cơ quan chức năng của Bình Thuận đang điều tra nguyên nhân tàu biển gặp nạn tại khu vực biển Kê Gà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.