Cựu Thủ tướng Anh 'tố' Đức từng muốn Ukraine đầu hàng, Berlin nói gì?

26/11/2022 13:31 GMT+7

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson trong một buổi phỏng vấn với CNN đã cố một phát ngôn gây sốc về quan điểm của Đức trước khi cuộc xung đột Ukraine xảy ra.

Ông Johnson cho biết: “Có giai đoạn, quan điểm của Đức là nếu xảy ra chuyện Nga tấn công, thì sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện trôi qua thật nhanh và Ukraine đầu hàng".

Đức hôm 23.11 đã phản bác cáo buộc của ông Johnson là "cực kỳ vô nghĩa lý".

Ông Steffen Hebestreit, người phát ngôn của chính phủ Đức, cho biết: "Chúng tôi biết rằng cựu thủ tướng vui tính luôn có mối quan hệ đặc biệt với sự thật, và trường hợp này cũng không ngoại lệ".

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson

Cựu thủ tướng Johnson, người còn tại nhiệm khi Nga đưa quân vào Ukraine vào hồi tháng 2, nói Đức viện "đủ thứ lý do kinh tế" để muốn Kyiv thua nhanh chóng thay vì có một cuộc chiến kéo dài.

"Người Pháp tới tận những giây phút cuối vẫn không chịu thừa nhận", ông Johnson nói.

Ông cũng kể rằng Tổng thống Pháp đã không chịu công nhận mối đe dọa từ Nga đối với Ukraine, còn Thủ tướng Mario Draghi thì nói rằng nước Ý không thể hỗ trợ vị quá lệ thuộc vào dầu khí Nga.

Ông Johnson nhấn mạnh rằng sau đó các nước thành viên Liên minh châu Âu đã thay đổi quan điểm và hỗ trợ mạnh mẽ Ukraine.

Cựu Thủ tướng Johnson cho biết: "Chuyện đã xảy ra là tất cả - Đức, Pháp, Ý, Tổng thống Joe Biden, tất cả mọi người - thấy rằng đơn giản là không có lựa chọn. Vì không ai có thể đàm phán với ông Putin. Đó là điểm mấu chốt".

Ông cũng nói rằng Liên minh châu Âu đã "làm việc tuyệt vời" để đương đầu Nga kể từ khi xung đột nổ ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.