Cựu thủ tướng Israel hé lộ lời hứa của Tổng thống Putin về nhà lãnh đạo Ukraine

Cựu thủ tướng Israel hé lộ lời hứa của Tổng thống Putin về nhà lãnh đạo Ukraine

07/02/2023 07:33 GMT+7

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett mới đây tiết lộ với truyền thông rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông sẽ không ra lệnh sát hại người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Bennett đã đến Moscow vào tháng 3.2022, trong một nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2. 

Theo kênh Channel 12 của Israel hôm 4.2, chuyến đi đó được thực hiện theo yêu cầu của ông Zelensky. Khi lực lượng Nga đang bao vây Kyiv, Tổng thống Zelensky được cho là đang ẩn náu tại một địa điểm bí mật vào thời điểm diễn ra cuộc gặp. 

Theo cựu Thủ tướng Bennett, nhà lãnh đạo Ukraine đã nhờ ông thuyết phục Tổng thống Putin đảm bảo rằng sẽ không ám sát ông Zelensky. Ông Bennett khi đó đã trực tiếp hỏi ông Putin có ý định sát hại ông Zelensky không. Tổng thống Nga đã khẳng định rằng ông sẽ không làm vậy. Ông Bennett kể ông lại đề nghị ông Putin đảm bảo một lần nữa, và ông Putin đã làm vậy. 

Cựu thủ tướng Bennett cho biết ông đã gọi cho Tổng thống Zelensky ngay sau khi rời Điện Kremlin và thông báo rằng ông đảm bảo "100%" là Tổng thống Putin sẽ không ra lệnh ám sát. 

Hai giờ sau, ông Zelensky đã đăng một đoạn video từ văn phòng của ông ở Kyiv và giải thích rằng ông "không ẩn nấp" hay "sợ hãi bất cứ ai". Thông điệp này được truyền thông phương Tây ca ngợi là toát ra tinh thần "bất khuất". 

Ông Bennett cho rằng ông Putin là người "thông minh và sắc bén", và ủng hộ người Do thái. Tuy nhiên, theo chính trị gia Israel, thái độ ông Putin chuyển sang lạnh lùng khi nghe nhắc đến ông Zelensky hay các quan chức Ukraine. 

Cựu thủ tướng Israel: Tổng thống Putin hứa không ám sát Tổng thống Zelensky - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett

Reuters

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Bennet tiết lộ rằng Nga và Ukraine có lẽ đã có thể đạt được thỏa thuận hòa bình không lâu sau khi cuộc xung đột bắt đầu, nhưng các đồng minh phương Tây của Kyiv đã ngăn chặn điều này. 

Ông Bennet nói sau nỗ lực làm trung gian thương thuyết của mình, hai bên dường như đã sẵn sàng nhượng bộ và đồng ý đình chiến. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, theo ông Bennett là vì "phương Tây đã có quyết định hợp lý là tiếp tục tấn công (Tổng thống Vladimir) Putin. Ý tôi là cách tiếp cận mạnh bạo hơn". 

Khi được người dẫn chương trình hỏi liệu Mỹ và các đồng minh có "ngăn cản" tiến trình hòa bình giữa Moscow và Kyiv không, cựu thủ tướng Israel trả lời: "Về cơ bản là có. Họ đã chặn nó". Tuy nhiên ông Bennett nói rõ rằng dù có cơ hội thành hiện thực thì việc ngừng bắn chưa hẳn là điều tốt. Cựu thủ tướng Israel cũng cho biết việc làm trung gian của ông "đã được phối hợp đến từng chi tiết với Mỹ, Pháp và Đức". 

Ông nhận xét rằng khi xung đột mới nổ ra, phương Tây chưa có cách tiếp cận thống nhất. Trong khi Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson có lập trường "máu lửa" hơn, thì Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thực dụng hơn, còn Tổng thống Mỹ Joe Biden thì dung hòa.

 Ông Bennett nói đã đích thân tham gia vào 17-18 dự thảo thỏa thuận hòa bình và vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Nga đã sẵn sàng rút lại đòi hỏi "phi quân sự hóa" Ukraine, còn Tổng thống Ukraine hứa từ bỏ mong muốn gia nhập NATO. Tuy nhiên, ông Bennett cho biết mọi thảo luận hòa bình đã chấm dứt vào hôm 1.4 khi chính quyền Ukraine cáo buộc quân đội Nga sát hại thường dân ở Bucha (ngoại vi Kyiv). 

Cuộc phỏng vấn cựu Thủ tướng Bennett được công bố một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Anne-Claire Legendre xác nhận rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron "chủ yếu" điện đàm với ông Putin theo đề nghị từ chính ông Zelensky. 

Về tiết lộ của chính trị gia Israel, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đây chính là bằng chứng cho thấy phương Tây không hề quan tâm đến hòa bình ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.