Thi thể tình nguyện viên Anh thiệt mạng ở Soledar được Nga trả cho Ukraine trong đợt trao đổi tù nhân

Thi thể tình nguyện viên Anh thiệt mạng ở Soledar được Nga trả cho Ukraine trong đợt trao đổi tù nhân

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh: biên tập + dựng + voice
06/02/2023 09:14 GMT+7

Các quan chức Ukraine cho biết thi thể của các nhân viên cứu trợ tình nguyện người Anh đã được trao trả cho Ukraine như một phần của cuộc trao đổi tù nhân với Nga.

Một quan chức Ukraine hôm 4.2 cho biết thi thể của các nhân viên cứu trợ tình nguyện người Anh là Andrew Bagshaw và Chris Parry đã được trao trả cho Ukraine. Việc này diễn ra đồng thời với cuộc trao đổi gần 200 tù binh giữa Nga và Ukraine.

Gia đình của Parry cho biết Parry và Bradshaw đã thiệt mạng trong một nỗ lực sơ tán nhân đạo ở miền đông Ukraine.

Sky News đưa tin gia đình của Bagshaw nói rằng các tình nguyện viên đã thiệt mạng khi cố gắng giải cứu một phụ nữ lớn tuổi khỏi thị trấn Soledar.

Cảnh sát Ukraine cho biết hai người đàn ông được thông báo mất tích vào ngày 7.1.

Thi thể quân tình nguyện Anh trở về Ukraine nhờ trao đổi tù nhân - Ảnh 1.

Tù nhân Nga được trao đổi lên xe buýt về nhà, ngày 4.2.2023

REUTERS

Soledar, nơi có dân số trước xung đột là 10.000 người, đã trở thành tâm điểm của cuộc tấn công do Nga thực hiện trong vài tuần vào đầu tháng 1. Sau đó, Ukraine xác nhận quân đội của họ đã rút khỏi thị trấn.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine thông báo các thi thể đã được bàn giao. Trên mạng xã hội, ông cũng cho biết rằng 116 tù nhân chiến tranh Ukraine đã trở về.

Các hãng thông tấn trích dẫn Bộ Quốc phòng Nga cho biết 63 tù nhân Nga đã được trả tự do.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.