Mỹ - Nga trao đổi tù nhân, có phải là chiến thắng của ông Putin?

10/12/2022 19:21 GMT+7

Truyền thông nhà nước Nga đang ca ngợi Tổng thống Vladimir Putin vì đã “chiến thắng” trong cuộc trao đổi tù nhân với Mỹ: trả tự do cho cầu thủ bóng rổ Brittney Griner để đổi lấy tay buôn vũ khí khét tiếng Viktor Bout . Và tại Washington, một số đảng viên Cộng hòa đang chỉ trích Nhà Trắng về vụ trao đổi này.

Ngôi sao bóng rổ Brittney Griner hiện đã trở về quê nhà sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga, theo đó Washington thả trùm buôn vũ khí khét tiếng Viktor Bout.

Và ở Nga, nhiều người xem đây là một chiến thắng của Tổng thống Vladimir Putin. Một nghị sĩ quốc hội Nga đã nói: “Điều đó cho thấy Nga không từ bỏ công dân của mình, trong khi Mỹ đã thể hiện sự thất bại”.

Tại Washington, một số đảng viên Cộng hòa chỉ trích việc trao đổi tù nhân. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy viết trên Twitter: “Đây là một món quà dành cho Vladimir Putin, và nó gây nguy hiểm cho cuộc sống của người Mỹ”.

Cựu Tổng thống Donald Trump gọi đó là quyết định “xấu hổ ngu ngốc” và “không yêu nước”. Ông cáo buộc VĐV Griner “ghét nước Mỹ” và đặt câu hỏi tại sao cựu binh thủy quân lục chiến Paul Whelan không được trở thành tù nhân trao đổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.