Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak được giảm án tù giam

Khánh An
Khánh An
02/02/2024 20:14 GMT+7

Cựu Thủ tướng Najib Razak được giảm phân nửa mức án tù và dự kiến ra tù vào năm 2028.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak được giảm án tù giam- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

REUTERS

Hãng AFP ngày 2.2 đưa tin Hội đồng Ân xá Malaysia cho biết đã giảm phân nửa mức án đối với cựu Thủ tướng Najib Razak xuống còn 6 năm tù giam trong vụ án tham nhũng.

Ông Najib bị kết án 12 năm tù vào năm 2022 vì các tội danh liên quan lạm dụng ngân sách công trong vụ bê bối tài chính trị giá hàng tỉ USD liên quan quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB.

"Sau khi xem xét các ý kiến và lời tư vấn... hội đồng ân xá đã quyết định giảm 50% mức án và số tiền phạt đối với ông Najib Razak", theo Hội đồng Ân xá Malaysia.

Hội đồng này do cựu Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah làm chủ tịch và trong thành phần có bộ trưởng tư pháp. Hội đồng họp hôm 29.1, hai ngày trước khi quốc vương trao ngai cho người kế nhiệm. Hội đồng chưa đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào cho quyết định của mình.

Theo hội đồng, ông Najib sẽ được trả tự do vào năm 2028 và số tiền phạt của ông giảm xuống còn 50 triệu ringgit (258 triệu đồng). Ông sẽ bị cộng thêm một năm tù nếu không nộp phạt.

Sau một phiên tòa kéo dài, ông Najib bị kết tội vào năm 2020 về hành vi lạm dụng quyền lực, rửa tiền và vi phạm về lòng tin, khi chuyển 42 triệu ringgit từ đơn vị SRC International từng thuộc 1MDB sang tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

Ông Najib, người là Thủ tướng Malaysia từ năm 2009 đến năm 2018, cho rằng rằng ông không có một phiên thẩm vấn công bằng, cáo buộc rằng một thẩm phán có xung đột lợi ích và nhóm pháp lý mới của ông không được trao đủ thời gian để nghiên cứu các tài liệu trong vụ việc.

Kháng nghị của ông đã bị Tòa án Tối cao Malaysia bác bỏ.

Sau thông báo của Hội đồng Ân xá, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nói rằng mọi công dân bị kết án đều có quyền kháng nghị lên quốc vương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.