Quan chức nước ngoài từng ở khách sạn của ông Trump để tác động Nhà Trắng?

Khánh An
Khánh An
15/11/2022 08:56 GMT+7

Báo cáo của Ủy ban Giám sát Hạ viện cho thấy quan chức 6 nước đã ở tại khách sạn của ông Trump để tìm cách tác động về chính sách ngoại giao của Mỹ khi ông còn đương chức.

Khách sạn quốc tế Trump ở Washington D.C.

afp

Hãng AFP ngày 15.11 dẫn báo cáo của một ủy ban tại Quốc hội Mỹ cho hay các quan chức 6 nước chi hơn 750.000 USD (18,5 tỉ đồng) tại khách sạn ở Washington D.C. của cựu Tổng thống Donald Trump, trong khi tìm cách tác động đến Nhà Trắng.

Dựa trên những tài liệu từ công ty Mazars USA, công ty trước đây từng kiểm toán tập đoàn của ông Trump, báo cáo của Ủy ban Giám sát Hạ viện cho biết số tiền trên được chi trong 2 năm 2017 và 2018.

Theo hạ nghị sĩ Carolyn Maloney, chủ tịch ủy ban trên, các tài liệu trên cho thấy rằng trong thời gian các quan chức ở lại Khách sạn quốc tế Trump của ông Trump, “họ đã tìm cách gây ảnh hưởng đối với chính sách ngoại giao của Mỹ”.

Các tài liệu “là lời kêu gọi tìm hiểu thêm về mức độ ông Trump bị dẫn dắt bởi những lợi ích tài chính cá nhân trong khi đương chức, chứ không phải là lợi ích tốt nhất cho người dân Mỹ”, theo bà Maloney.

Theo một ví dụ do ủy ban đưa ra, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và phái đoàn đã chi tổng cộng 259.724 USD tại Khách sạn quốc tế Trump vào tháng 9.2017.

Ông Razak ở phòng giá 10.000 USD/đêm và chi 44.562 USD trong 3 ngày và thêm 1.500 USD cho một hướng dẫn viên thể dục. Thời điểm đó, ông Razak và các thành viên trong gia đình đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về nghi án biển thủ từ quỹ đầu tư Malaysia.

"Ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa Ron DeSantis có đủ sức đối đầu cựu Tổng thống Trump?

Theo tờ The New York Times, con trai Eric của ông Trump cho biết lợi nhuận từ những khoản chi tại khách sạn trên được chuyển lại cho chính phủ liên bang thông qua khoản thanh toán hằng năm cho Bộ Tài chính.

“Là doanh nghiệp, chúng tôi luôn tránh ngay cả sự xuất hiện của mâu thuẫn lợi ích. Không phải do ràng buộc pháp lý, mà vì sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho văn phòng tổng thống”, ông cho biết.

Tập đoàn Trump Organization bán khách sạn tại Washington cho một tập đoàn đầu tư hồi tháng 5 với giá được tiết lộ là 375 triệu USD.

Vào tháng 1.2021, Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các vụ kiện cho rằng ông Trump vi hiến khi nhận thu nhập từ các nguồn bên ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.