Cựu thủ tướng Ý khoe nhận được thư 'ngọt ngào' từ Tổng thống Putin

19/10/2022 08:26 GMT+7

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi ngày 18.10 nói ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã gửi cho nhau những bức thư “ngọt ngào”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tại một sân bay ở Rome, Ý ngày 4.7.2019

reuters

Theo bản ghi âm do hãng thông tấn Ý LaPresse công bố, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (86 tuổi) ngày 18.10 nói rằng gần đây ông đã liên lạc trở lại với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hai người đã gửi cho nhau những bức thư “ngọt ngào”.

"Tôi đã liên lạc lại khá nhiều với Tổng thống Putin. Vào sinh nhật của tôi, ông ấy đã gửi cho tôi 20 chai rượu vodka và một bức thư rất ngọt ngào", ông Berlusconi nói với các nghị sĩ hạ viện Ý. Ông Berlusconi, người 3 lần giữ chức thủ tướng Ý từ năm 1994 với nhiệm kỳ gần nhất là từ năm 2008-2011, vừa trải qua sinh nhật vào ngày 29.9.

“Tôi đã đáp lại ông ấy bằng một số chai rượu vang Lambrusco và một bức thư ngọt ngào không kém”, ông Berlusconi cho biết.

Cựu thủ tướng Ý nói thêm rằng ông vô cùng lo lắng về tình hình ở Ukraine nhưng không thể đưa ra ý kiến ​​thực sự của mình vì "nếu được báo chí đăng tải thì sẽ có một thảm họa".

Những bình luận này được đưa ra trong lúc ông Berlusconi đàm phán các chức vụ trong nội các cho chính phủ mới được bầu sau cuộc bầu cử ngày 25.9. Liên minh cực hữu do bà Giorgia Meloni dẫn đầu, người dự kiến được bổ nhiệm làm thủ tướng vào tuần tới, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trên.

Tỉ phú Elon Musk bác thông tin về liên hệ với Tổng thống Putin

Ông Berlusconi thường “khoe” về tình bạn của mình với Tổng thống Putin cho đến khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine. Vào tháng trước, ông Berlusconi đã gây sóng gió khi nói rằng Tổng thống Putin bị đẩy vào tình thế này và nhà lãnh đạo Nga chỉ muốn "những người tử tế" nắm chính quyền ở Kyiv.

Theo Reuters, một phát ngôn viên đảng Forza Italia của ông Berlusconi đã phủ nhận việc cựu thủ tướng liên lạc trở lại với ông Putin. Phát ngôn viên này nói ông Berlusconi chỉ kể với các nghị sĩ "một câu chuyện cũ với tình tiết của nhiều năm trước”.

Đảng Forza Italia sau đó đã đưa ra một tuyên bố nói rằng lập trường của ông Berlusconi và đảng này trong xung đột ở Ukraine là "phù hợp với lập trường của châu Âu và Mỹ".

Mối quan hệ giữa Nga và liên minh cực hữu của Ý đang được theo dõi chặt chẽ. Cựu Phó thủ tướng Ý Matteo Salvini, lãnh đạo của đảng chống người nhập cư, thường ca ngợi Tổng thống Putin và từng mặc một chiếc áo phông in khuôn mặt của nhà lãnh đạo Nga.

Ngày 18.10, tân Chủ tịch Hạ viện Ý Lorenzo Fontana, một chính trị gia thuộc đảng của ông Salvini, đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước về hậu quả của các lệnh trừng phạt đối với Nga.

"Các lệnh trừng phạt có thể phản tác dụng và chúng ta sẽ gặp khó khăn lớn", ông Fontana nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.