Liên minh do Nga dẫn đầu tập trận chung

17/10/2022 22:01 GMT+7

Lực lượng phản ứng nhanh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể ( CSTO ) ngày 17.10 đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày để tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa từ Afghanistan .

Lễ khai mạc cuộc tập trận Rubezh-2022 ở Tajikistan ngày 17.10

csto

Theo Đài RT, lực lượng phản ứng nhanh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu ngày 17.10 đã bắt đầu cuộc tập trận chung Rubezh-2022 kéo dài 5 ngày tại Tajikistan. Các quan chức cho biết Rubezh-2022 được tổ chức nhằm tăng cường năng lực đối phó trong trường hợp các lực lượng dân quân từ Afghanistan tấn công.

Chỉ huy bộ tham mưu quân sự chung của CSTO cho biết lực lượng phản ứng nhanh sẽ được huấn luyện để triển khai và hành động nhanh chóng ở một khu vực miền núi của nước chủ nhà Tajikistan. Thượng tướng Nga Anatoly Sidorov nói nhiệm vụ của lực lượng phản ứng nhanh trong tập trận bao gồm đánh bại mô phỏng cuộc tấn công của dân quân và bảo vệ biên giới quốc gia đã bị xâm phạm.

Trung tướng Emomali Soborzoda, Tổng tham mưu trưởng của Tajikistan, cho biết Dushanbe gần đây lo ngại về việc tình hình an ninh của tất cả thành viên CSTO chuyển biến theo hướng tiêu cực. Ông Soborzoda nói thêm rằng đất nước của ông nhận thấy những rủi ro đặc biệt từ Afghanistan, quốc gia giáp biên giới phía nam của Tajikistan.

Nga mở tập trận chung với Trung Quốc, Ấn Độ, Belarus ở Viễn Đông

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 1.000 binh sĩ và khoảng 300 phương tiện quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái. Các binh sĩ đã bắt đầu đến Tajikistan vào tuần trước và dự kiến ​​huấn luyện cho đến ngày 21.10.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa các thành viên CSTO, tổ chức bao gồm các nước Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan, gần đây trải qua nhiều sóng gió.

Vào tháng 9, Tajikistan và Kyrgyzstan đã đụng độ ở biên giới, khiến ít nhất một binh sĩ thiệt mạng.

Một thành viên CSTO khác, Armenia, tháng trước cũng đã đụng độ với Azerbaijan. Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng trong nhiều ngày do pháo kích và các cuộc tấn công xuyên biên giới của cả hai bên. Lãnh đạo Armenia đã yêu cầu CSTO triển khai lực lượng đến theo các điều khoản phòng vệ lẫn nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.