Cựu tổng tham mưu trưởng Mỹ nói gì về chiến dịch tấn công Kursk của Ukraine?

Cựu tổng tham mưu trưởng Mỹ nói gì về chiến dịch tấn công Kursk của Ukraine?

30/09/2024 14:00 GMT+7

Cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Kyiv vượt biên giới vào vùng Kursk của Nga có lẽ là canh bạc táo bạo nhất sau hơn hai năm xung đột Nga-Ukraine.

Đó là bình luận do cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đưa ra với đài CBS. Ông gọi đó là “đòn tâm lý lớn” được tung ra nhắm vào suy nghĩ của người Nga khi lãnh thổ nước này bị quân đội nước ngoài tấn công lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.

Tuy nhiên, ông Milley chỉ ra rằng khu vực mà Ukraine kiểm soát ở vùng Kursk chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ nước Nga, và rủi ro là rất lớn khi Nga có thể “tập trung lực lượng, cô lập và áp đảo quân Ukraine”.

Khi tình hình đang mang đậm tính chất của một cuộc chiến tiêu hao lâu dài, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột bằng các đẩy chiến sự trở về đất Nga.

Gần đây, một kho vũ khí nằm sâu trong đất Nga đã bùng cháy dữ dội sau khi bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công.

Ông Zelensky cũng đang ra sức kêu gọi để được phép sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ sản xuất, như ATACMS, để tấn công sâu vào đất Nga, từ đó buộc Nga phải xuống thang tìm giải pháp hòa bình.

ATACMS được dẫn đường bằng GPS và mang đầu đạn nặng hơn 220kg. Theo ông Milley, tầm bắn của ATACMS là khoảng 300km. Ông cho biết loại vũ khí này dù có tác động mạnh nhưng vẫn có giới hạn, vì “nó sẽ không phá hủy hoàn toàn một kho vũ khí, một lữ đoàn hay sư đoàn quân đội”.

Cựu tổng tham mưu trưởng Mỹ nói gì về chiến dịch tấn công Kursk của Ukraine?- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine cầm một quả đạn pháo 155mm trước khi bắn về phía quân đội Nga ở tiền tuyến tại khu vực Kharkiv (Ukraine), ngày 24.9.2024

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Zelensky nhận định Ukraine cần các cuộc tấn công tầm xa để chống lại các cuộc không kích sử dụng bom lượn của Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết đã quá muộn để làm điều đó. Ông nói Mỹ nắm được rằng “Nga đã di chuyển máy bay ném bom lượn của họ ra khỏi tầm bắn của tên lửa ATACMS”.

Vẫn còn những mục tiêu quân sự khác của Nga nằm trong phạm vi của ATACMS, nhưng ông Putin đã cảnh báo rằng việc tấn công chúng sẽ đẩy NATO và Mỹ vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Ông Milley giải thích với đài NBC rằng: “Ông Putin đang đưa ra lời đe dọa rõ ràng, không úp mở đối với NATO. Dễ dàng xảy ra trường hợp tên lửa Nga bắn vào một nước chẳng hạn như Ba Lan. Nếu 1-2 tên lửa đó trúng vào khu vực có quân đội Mỹ, làm chết lính Mỹ, thì khi đó sẽ có một cuộc khủng hoảng quốc tế cực kỳ lớn”.

Tổng thống Putin nói NATO sẽ là bên trực tiếp “tham chiến” nếu Mỹ hoặc các đồng minh cho phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa vào Nga. Trong khi các thành viên NATO là Romania và Latvia cáo buộc máy bay không người lái của Nga đã xâm phạm không phận.

Nga dấn tới ở Donetsk bất chấp chiến dịch của Ukraine ở Kursk

Ông Milley nhận định ở thời điểm hiện tại, “khó xảy ra khả năng Nga đánh bại được Ukraine về quân sự”. Tuy nhiên, Ukraine cũng khó có thể dùng quân sự để đánh bật hàng trăm ngàn quân Nga.

Tổng thống Zelensky tiến hành chiến dịch Kursk trong bối cảnh mặt trận miền đông Ukraine đang chịu sức ép to lớn từ lực lượng Nga. Theo tướng Milley, nước cờ rủi ro được Kyiv tung ra với hy vọng có vị thế tốt hơn trước khả năng đàm phán vào năm tới.

Tuy nhiên, một ẩn số lớn với tương lai cuộc xung đột là khả năng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì viện trợ mạnh mẽ cho Ukraine. Nguồn ngân sách để cung cấp vũ khí sẽ cạn vào cuối tháng này.

Theo ông Milley, “nếu bằng cách nào đó nguồn viện trợ bị cắt đứt, nếu bằng cách nào đó châu Âu hoặc Mỹ không ủng hộ Ukraine nữa, thì tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để Ukraine duy trì cuộc chiến của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.