Sợ ATACMS, Nga đã dời chỗ 90% máy bay?

Sợ ATACMS, Nga đã dời chỗ 90% máy bay?

02/09/2024 14:17 GMT+7

Tờ The Wall Street Journal đưa tin Nga đang di chuyển máy bay ra xa mặt trận hơn, dường như lo sợ trước nguy cơ Ukraine tấn công tầm xa.

Theo bài báo, Nga đã di chuyển 90% máy bay của mình ra khỏi tầm bắn của tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp. The Wall Street Journal cho biết số liệu được của một quan chức Mỹ giấu tên cung cấp, trích dẫn từ một đánh giá tình báo của Mỹ.

Tên lửa đạn đạo lục quân ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine có thể bắn xa khoảng 300km. Tuy nhiên, hiện Washington và Kyiv chưa đạt được thống nhất về mục tiêu Nga được phép tấn công bằng vũ khí do Mỹ cung cấp.

Một điều kiện mà Mỹ đặt ra là Ukraine chỉ có thể tấn công các mục tiêu hạn chế trên đất Nga — trừ máy bay tại các sân bay.

Quan chức Mỹ đưa ra số liệu 90% để khẳng định Mỹ sẽ không thay đổi lập trường. Lập luận của Washington là không cần thiết phải bật đèn xanh để Kyiv dùng vũ khí Mỹ tấn công sâu trong lãnh thổ Nga, bởi vì Nga cũng đã di chuyển hết máy bay ra khỏi tầm bắn.

Một bài báo trước đó từ Politico lại cho rằng Nga chỉ di chuyển 90% số máy bay có khả năng ném bom lượn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tuần phát biểu sau một loạt các cuộc không kích lớn của Nga rằng “những người bảo vệ sự sống không nên bị hạn chế về vũ khí, trong khi Nga được sử dụng mọi loại vũ khí của họ”.

Sợ ATACMS, Nga đã dời chỗ 90% máy bay?- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trước cuộc họp tại Lầu Năm Góc, ở Washington, ngày 30.8.2024

ẢNH: REUTERS

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đầu tháng 8 ước tính rằng ít nhất 250 mục tiêu quân sự quan trọng ở Nga nằm trong tầm bắn của tên lửa ATACMS nhưng các hạn chế hiện tại chỉ cho phép Ukraine tấn công 20 mục tiêu trong số đó.

Business Insider dẫn lời nhiều chuyên gia nhận định rằng việc gỡ bỏ các hạn chế sẽ buộc người Nga phải phân tán nguồn lực.

Tờ TelegraphFinancial Times đưa tin các quan chức chính phủ Anh đã bí mật yêu cầu Mỹ bật đèn xanh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow trên đất Nga. Storm Shadow có tầm bắn ngắn hơn ATACMS, chỉ khoảng 250km.

Tuy nhiên, cho đến nay Washington vẫn tỏ ra quan ngại hơn về khả năng làm leo thang xung đột.

Ukraine cũng không thụ động chờ đợi mà đã tự phát triển và sản xuất nhiều loại thiết bị không người lái để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa.

Tuần trước, ông Zelensky đã chia sẻ một video trên mạng xã hội X, cho thấy vũ khí tầm xa do Ukraine tự sản xuất có tên là Palianytsia. Máy bay không người lái lai tên lửa này được thiết kế đặc biệt để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.