Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận Nga không rút quân từ điểm nóng Donetsk về 'cứu' vùng Kursk

Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận Nga không rút quân từ điểm nóng Donetsk về 'cứu' vùng Kursk

31/08/2024 06:22 GMT+7

Cuộc tấn công vào vùng Kursk của quân đội Ukraine là một nước cờ mạo hiểm nhằm buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng khỏi một khu vực quan trọng của tiền tuyến.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kyiv hôm 27.8, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết: “Chiến dịch Kursk đã gây chuyển hướng một số lượng lớn binh lính. Hiện tại, chúng tôi có thể khẳng định rằng khoảng 30.000 quân nhân Nga đã được tái triển khai theo hướng Kursk và con số này đang tăng lên”.

Thượng tướng Syrskyi cho biết một trong những mục tiêu của cuộc tấn công ở khu vực Kursk là chuyển hướng lực lượng đáng kể của Nga khỏi các khu vực khác. Ông cho hay “Điều này chủ yếu liên quan đến các hướng Pokrovsk và Kurakhove. Tất nhiên, Nga hiểu điều này. Vì vậy họ đang tập trung các nỗ lực chính của mình vào hướng Pokrovsk, nơi Nga tập trung các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất”.

Theo tướng Syrskyi, Nga đang cố gắng rút các đơn vị khỏi các khu vực khác đến bổ sung cho vùng Kursk.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động chiến dịch ở khu vực Kursk vào ngày 6.8. Kyiv cho biết sau 3 tuần, họ đã kiểm soát được 1.300 km vuông và 100 khu định cư. Khoảng 600 binh lính Nga đã bị bắt làm tù binh.

Cuộc tiến công đã nhanh chóng bị quân đội Nga chặn lại, nhưng giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn và quân đội Ukraine vẫn giữ một số khu định cư ở khu vực biên giới.

Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận Nga không rút quân từ điểm nóng Donetsk về 'cứu' vùng Kursk- Ảnh 1.

Một tòa nhà bị hư hại do giao tranh tại tỉnh Kursk (Nga), ngày 19.8.2024

AFP

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc xâm nhập đã khiến lực lượng của Kyiv thiệt hại hơn 6.600 quân nhân, 73 xe tăng và hơn 500 xe bọc thép.

Cùng lúc đó, quân đội Nga đang tiến gần Chasiv Yar, Toretsk, Pokrovsk và Donetsk thuộc miền đông Ukraine.

Nằm ở phía tây Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9.2022, Pokrovsk và Kurakhove nằm trên các tuyến đường tiếp tế quan trọng nối liền Donetsk với Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia.

Pokrovsk là trung tâm hậu cần chính của quân đội Ukraine. Các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào nơi này trong những tuần gần đây, với việc các quan chức Mỹ hôm 26.8 thừa nhận rằng Moscow đã đạt được “những bước tiến đáng kể” về phía thành phố.

Chuyên gia quân sự Ukraine Mykhailo Zhirokhov thể hiện cái nhìn khá bi quan về tình hình Donetsk trong một phát biểu trên đài phát thanh NV vào ngày 27.8.

Ông thừa nhận đã có những thay đổi “không có lợi” trong hai ngày trước đó, và hệ thống phòng thủ ở một số nơi đã bị phá vỡ. Ông nói mình bị bất ngờ khi quân đội Nga quyết định không dốc toàn lực bảo vệ vùng Kursk, mà vẫn tập trung lực lượng đến mặt trận Pokrovsk và Donbass.

Chuyên gia này dự báo rằng: “Nếu không có hoạt động phản công nào từ phía Ukraine trong những tuần tới, tiền tuyến ở đó có thể sụp đổ theo đúng nghĩa đen”.

Ông cũng đề cập rằng tình hình gần Robotyne (tỉnh Zaporizhzhia) và Vuhledar (tỉnh Donetsk) cũng khó khăn tương tự, và lãnh đạo quân đội Ukraine phải có hành động khẩn cấp trong những ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.