Vì sao UAV tầm trung Nga có 'đất diễn' ở vùng Kursk?

Vì sao UAV tầm trung Nga có 'đất diễn' ở vùng Kursk?

21/09/2024 07:26 GMT+7

Một video cho thấy xe bọc thép Ukraine bị trúng đòn tấn công bằng máy bay không người lái từ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.9 công bố các video cho thấy một xe tăng và một tổ hợp pháo phản lực M270 của Ukraine bị phá hủy ở khu vực Kursk.

Video do quân đội Nga công bố cho thấy máy bay không người lái (UAV) nước này dùng cảm biến ảnh nhiệt để tìm kiếm và theo dõi các mục tiêu Ukraine. Sau khi các mục tiêu đã được quân đội Ukraine giấu trong các vạt rừng.

Sau đòn tấn công, cả xe tăng và tổ hợp pháo M270 đều phát nổ, bốc cháy và bắn ra nhiều mảnh vỡ.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng trong hai cuộc tấn công, nhiều khả năng quân đội Nga đã dùng UAV tầm trung Orion phóng tên lửa dẫn đường bằng laser Kh-BPLA.

Các UAV Orion dường như đã được Nga tung vào vùng Kursk để tích cực tham gia chống lại cuộc tấn công của Ukraine tại đây.

Mặc dù các loại UAV tầm trung như Orion hay Bayraktar-TB2 của Ukraine từng được cả hai bên sử dụng rộng rãi vào đầu cuộc xung đột, sau đó chúng không còn được trọng dụng khi cả Moscow và Kyiv đã bao phủ chặt chẽ tiền tuyến bằng nhiều hệ thống cảnh báo sớm và phòng không hiệu quả.

Vì sao UAV tầm trung Nga có 'đất diễn' ở vùng Kursk?- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Trung tâm Công nghệ Đặc biệt ở Saint Petersburg (Nga), vào ngày 19.9.2024

ẢNH: REUTERS

Sân chơi được nhường lại cho các loại máy bay không người lái tự sát cỡ nhỏ.

Tình hình đã thay đổi khi Ukraine tiến hành cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk vào đầu tháng 8. Lực lượng tấn công dường như không được bao phủ phòng không hiệu quả, tạo điều kiện cho UAV Orion có đất diễn.

Trước các hình ảnh tấn công ngày 16.9, Bộ Quốc phòng Nga hôm 11.9 cũng thông báo Orion đã phá hủy một xe tăng T-64 của Ukraine. Orion cũng đóng vai trò trinh sát giúp quân đội Nga diệt thêm một số xe tăng và xe bọc thép khác của Ukraine ở Kursk.

Orion là một trong những UAV có trần bay trung bình, thời gian bay dài tiên tiến nhất được quân đội Nga biên chế từ năm 2020. Là sản phẩm của Tập đoàn Kronshtadt, UAV Orion có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm giám sát, trinh sát, tuần tra trên biển, cũng như tấn công bằng nhiều loại vũ khí.

Loại UAV này có tốc độ tối đa 200km/giờ, tầm hoạt động 1.440km, trần bay 7.500m, có thể bay liên tục trong 24 tiếng và trọng tải tối đa 250kg.

Loại tên lửa Kh-BPLA mà Orion sử dụng trong các cuộc tấn công ở Kursk vừa mới ra mắt tại triển lãm ARMY 2024 được tổ chức tại Moscow. Dựa trên công nghệ được sử dụng trong tên lửa chống tăng Kornet và đạn pháo chính xác Krasnopol, Kh-BPLA được giới thiệu là loại đạn dẫn đường mới phù hợp để phóng từ trực thăng và máy bay không người lái.

Được dẫn đường bằng laser, Kh-BPLA có thể được bắn từ độ cao 4.000m vào mục tiêu cách xa tới 8km, mang đầu đạn phân mảnh nổ mạnh nặng 6kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.