Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được đặc xá

Khánh An
Khánh An
24/12/2021 09:38 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra quyết định đặc xá phạm nhân trước thềm năm mới, trong đó có cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Cựu Tổng thống Park Geun-Hye đến tòa vào năm 2017

afp

Hãng Yonhap ngày 24.12 đưa tin cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được đặc xá khi đang thụ án tham nhũng, theo quyết định đặc xá nhân dịp năm mới của Tổng thống Moon Jae-in.

Bà Park (69 tuổi) đang thụ án 22 năm tù giam kể từ tháng 3.2017, sau khi bị luận tội và phế truất sau bê bối tham nhũng và lạm quyền. Quyết định đặc xá được đưa ra sau khi cân nhắc về tình trạng sức khỏe đang suy yếu của bà.

Năm nay, bà nhập viện 3 lần do đau vai và lưng mạn tính. Bà từng được phẫu thuật vai vào năm 2019.

Việc đặc xá bà Park dự kiến sẽ có tác động lớn đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 tới, do bà được sự ủng hộ từ các tỉnh Daegu và Bắc Gyeongsang, nơi đảng đối lập có nhiều người ủng hộ.

Trước đó ngày 14.1, Tòa án Tối cao Hàn Quốc quyết định giữ nguyên bản án 20 năm tù và mức tiền phạt 21,5 tỉ won đối với cựu Tổng thống Park.

Vụ bê bối tham nhũng của bà Park phơi bày mối liên hệ giữa các doanh nghiệp lớn và chính trị gia ở Hàn Quốc. Bà Park và người bạn thân Choi Soon-sil bị cáo buộc nhận hối lộ từ các tập đoàn, bao gồm cả Samsung, để đổi lấy sự ưu đãi.

Theo Reuters, người tiền nhiệm của bà là cựu Tổng thống Lee Myung-bak, người hiện cũng đang thụ án tham nhũng, không có tên trong đợt đặc xá năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.