Cựu Tổng thống Nga Medvedev chỉ trích Thủ tướng Nhật 'khúm núm' trước Mỹ

14/01/2023 21:11 GMT+7

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 14.1 cho rằng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida “khúm núm” trước Mỹ và ông Kishida nên cảm thấy xấu hổ.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev

chụp màn hình tass

Hãng thông tấn TASS ngày 14.1 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, nói rằng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tỏ ra “khúm núm” trước Mỹ.

Đây là tuyên bố mới nhất trong một chuỗi dài các tuyên bố gây sốc và mang tính khiêu khích của cựu Tổng thống Nga Medvedev.

Phát biểu của ông Medvedev được đưa ra sau cuộc gặp ngày 13.1 giữa Thủ tướng Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington. Hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố chung nói rằng: "Chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Nga ở Ukraine sẽ là một hành động thù địch chống lại loài người. Hành động này không chính đáng theo bất kỳ cách nào".

Ông Medvedev cho rằng tuyên bố này thể hiện sự "hoang tưởng" về Nga và "phản bội ký ức của hàng trăm ngàn người Nhật Bản đã bị thiêu cháy trong vụ nổ hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki", ám chỉ những quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản vào cuối Thế chiến II.

Cựu tổng thống Nga chỉ ra rằng thay vì yêu cầu Mỹ sám hối về hành động của mình, Thủ tướng Kishida đã cho thấy ông "chỉ là một người phục vụ cho người Mỹ".

Cựu tổng thống Nga Medvedev nói phương Tây không đáp ứng đòi hỏi an ninh, gây nguy cơ Thế chiến 3

Nhật Bản chưa phản ứng trước các phát biểu trên.

Ông Medvedev, một đồng minh nổi bật của Tổng thống Nga Vladimir Putin, kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine đã nhiều lần cảnh báo rằng sự can thiệp của phương Tây vào cuộc khủng hoảng có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

Tổng thống Putin nói rằng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân đang gia tăng nhưng khẳng định rằng Nga không "phát điên" và nước này coi kho vũ khí hạt nhân của mình thuần túy chỉ là một biện pháp răn đe phòng thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.