Cựu Tổng thống Trump đang xúc tiến lập mạng xã hội mới?

Văn Khoa
Văn Khoa
21/02/2021 11:19 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiết lộ với nhiều người bạn rằng ông có được hàng trăm triệu USD tiền ủng hộ cho dự án lập một mạng xã hội mới có thể cho phép ông hiện diện trên trên mạng.

Báo Washington Examiner ngày 18.2 dẫn hai nguồn thạo tin cho hay cựu Tổng thống Trump cũng đã gặp những nhà đầu tư tiềm năng để bàn về một dự án lập mạng xã hội mới có thể cho phép ông tiếp xúc với người ủng hộ và bảo vệ họ không bị đẩy khỏi mạng xã hội. Trong số các nhà đầu tư có những nhân vật ở Thung lũng Silicon lo sợ nạn kiểm duyệt và “văn hóa hủy bỏ” trực tuyến.
Một thành viên thuộc đảng Cộng hòa tiết lộ đội của cựu Tổng thống Trump đang dùng lập luận duy trì quyền tự do ngôn luận để thu hút những tài trợ theo chủ nghĩa tự do.

Chuyên gia: Úc "chơi rắn", bị Facebook "unfriend", nhưng báo chí vẫn chưa được lợi

Thông tin chi tiết về việc ông Trump hướng tới một mạng xã hội mới rộ lên trong lúc ông bắt đầu một giai đoạn mới sau khi rời Nhà Trắng vào ngày 20.1. Hôm 17.2, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí lần đầu tiên kể khi ông không còn làm tổng thống, ông Trump xác nhận đã xem xét mua một công ty mạng xã hội.
“Chúng tôi đang đàm phán với nhiều người. Cũng có lựa chọn tự lập trang của mình vì chúng tôi có nhiều người hơn bất kỳ ai… Nhưng chúng tôi đã thật sự bị quấy rối trên Twitter”, ông Trump cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Newsmax TV.
Ông Trump bị cấm từ nhiều nền tảng mạng xã hội sau cuộc bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 6.1. Trong đó, công ty Twitter lập luận những dòng tweet của ông Trump đã gây nguy cơ bạo lực sau này. Lúc đó, ông Trump cho hay: “Chúng tôi đang đàm phán với nhiều trang mạng và sẽ đưa ra thông báo lớn sớm trong lúc chúng tôi cũng xem xét các khả năng tự xây dựng nền tảng trong tương lai gần”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.