Đã có 74 người thiệt mạng trong động đất Tứ Xuyên

07/09/2022 19:30 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc đưa tin cơn động đất 6,8 độ Richter xảy ra hôm 5.9 tại tỉnh Tứ Xuyên đã làm thiệt mạng 74 người và 259 người bị thương, trong khi vẫn còn 26 người mất tích.

Nhân dân Nhật báo cho biết các tuyến đường dẫn tới nơi từng là tâm chấn của động đất đã được mở và giao thông đã được nối lại tại tỉnh tây nam này.

Đây là cơn động đất mạnh nhất ở Tứ Xuyên kể từ năm 2017. Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy, hạ tầng điện, nước và viễn thông bị hư hại nặng nề.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến cứu người bị kẹt, phục hồi hoạt động các dịch vụ và gửi hàng cứu trợ. Khoảng 11.000 người dân đã được sơ tán khỏi khu vực có tâm chấn.

Đầu ngày 7.9, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc ghi nhận một dư chấn khoảng 3 độ Richter tại độ sâu 12 km ở tâm chấn.

Động đất là hiện tượng thường xảy ra ở Tứ Xuyên, đặc biệt là ở vùng núi non ở phía tây là nơi có hoạt động địa chất tích cực dọc theo rìa cao nguyên Thanh Tạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.